Miền Trung: Cây trái đặc trưng được mùa, giá cao

Dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song thời tiết thuận lợi nên nhiều loại cây trái, củ quả của bà con nông dân miền Trung được mùa, cho năng suất rất cao. Trong đó, các loại cây trái, rau củ đặc trưng, độc lạ được giá, đã mang lại thu nhập khá cho người dân.

Ở vùng cao Hà Linh, Phú Phong, Lộc Yên… thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nhiều hộ dân đang vào cao điểm thu hoạch quả dâu da.

Ông Trần Văn Kỳ (60 tuổi, thôn 6, xã Hà Linh) phấn khởi nói: “Đây là loại cây ăn trái mang tính đặc thù của huyện Hương Khê. Qua mỗi vụ mùa từ tháng 5 đến tháng 7, 17 cây dâu da của tôi cho quả rất sai, thu về vài chục triệu đồng”.

Tại bàu Chánh Trạch (xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), nông dân cũng đang vào vụ bí đao khổng lồ, cho năng suất rất cao.

Ông Phạm Văn Thọ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Thọ, cho biết giá của bí đao khổng lồ mấy năm nay khá cao, khoảng 5.000 đồng/kg. Hiện có khoảng 50 hộ dân Mỹ Thọ đang trồng bí đao ở bàu Chánh Trạch. Loại bí này cho quả rất to, từ 30-70kg/quả, nên được cả nước biết đến với tên gọi bí đao khổng lồ. Vài năm nay, bí đao bàu Chánh Trạch được một số doanh nghiệp thu mua hàng chục tấn nên bà con rất kỳ vọng sẽ có thu nhập cao.

Tại “thủ phủ” cây trái huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định), người dân cũng đang trong vụ thu hoạch bưởi da xanh trái vụ, mít Thái, dưa lưới, cà chua… Mùa lũ năm 2020, khu nhà vườn công nghệ cao của anh Trần Bảo Diệp (34 tuổi, ở thôn An Thiện, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân) bị mưa bão làm hư hại, tổn thất trên 500 triệu đồng. Bước qua năm 2021, anh Diệp vay mượn gần 500 triệu đồng để phục dựng lại khu sản xuất, tiếp tục đeo đuổi làm nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao và thắng lớn với vụ dưa lưới đầu hè.

Tin cùng chuyên mục