Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4

Liên tục cập nhật - Sáng 28-9, tại điểm cầu Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp tục có cuộc làm việc với các địa phương về diễn biến và ảnh hưởng của bão số 4.

>>> Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng cắt tỉa, dọn dẹp cây ngã đổ sau bão (Video: XUÂN QUỲNH)

Từ tối 27 đến rạng sáng 28-9, tại thành phố Đà Nẵng có nơi mưa to đến rất to, kèm theo gió lớn. Thống kê ban đầu, toàn thành phố bị tốc mái 2 căn nhà, 172 trạm biến áp mất điện (đã khôi phục 89), ngã đổ 75 cây xanh và một số biển hiệu, chưa xảy ra thiệt hại về người. Về 60 thuyền viên chống bão trên thuyền tại âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà) vẫn chưa có thông tin mới...

>>> Dọn dẹp cây cối ngã đổ trên đường (Video: NGUYỄN HOÀNG)
>>> Lực lượng chức năng giăng dây khu ngập sâu tuyến Bạch Đằng và khu vực xung quanh (Video: XUÂN QUỲNH)
Đến 7 giờ sáng nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chưa ghi nhận thông tin thiệt hại, khu vực biên giới đất liền của huyện Minh Hoá và Tuyên Hoá, ngầm K-Ai, K-Định nước ngập khoảng 0,7-1,2m, xảy ra chia cắt cục bộ bản Tà Rà, một phần bản K-Ai.
Đến 5 giờ sáng nay, bão số 4 đã gây ảnh hưởng tại một số địa phương trong tỉnh Kon Tum. Huyện Kon Plông có 5 xã bị mất điện gồm: Đăk Nên, Măng Bút, Đăk Ring, Pờ Ê và Đăk Tăng. Hiện tại, thời tiết trên địa bàn huyện có mưa nhỏ nhưng gió to, rất nguy hiểm. Dự kiến ngay trong sáng nay, khi bão tan, thời tiết ổn hơn, ngành điện lực triển khai lực lượng sửa chữa, khắc phục sự cố.
Tại xã Măng Bút, toàn bộ 15 hộ ở nơi có nguy cơ sạt lở đã kịp được chính quyền di dời ra khỏi nơi nguy hiểm. Một số hộ dân bị tốc mái nhà, ngay trong đêm chính quyền và người dân đã kịp thời khắc phục.
Còn tại huyện biên giới Đăk Glei, sáng nay vẫn còn mưa to, cường độ lớn kèm theo gió giật mạnh, mực nước sông, suối dâng lên rất nhanh. Các xã Đăk Plô, Đăk Nhoong, Đăk Pek đang mất điện.
Ở huyện Tu Mơ Rông, bão số 4 khiến một số tuyến đường bị hỏng, cây đổ gây chia cắt giao thông một số tuyến đường. Đèo Văng Rơi nối huyện Tu Mơ Rông với Đăk Tô trước đó cũng bị chia cắt do cây ngã đổ.
Ngoài ra, bão số 4 gây sự cố mất điện tại 11 trạm ở các huyện Sa Thầy, Ia H’Drai, Kon Plông và Đăk Glei. Qua báo cáo sơ bộ, các sự cố chủ yếu do cây ngã đổ, đứt dây điện, công tác khắc phục, khôi phục sẽ nhanh sau khi tình hình thời tiết tốt hơn.

Sáng 28-9, tại điểm cầu Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp tục có cuộc làm việc với các địa phương về diễn biến và ảnh hưởng của bão số 4. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ, đây là cơn bão lớn, công tác chuẩn bị tiến hành công phu, kỹ lưỡng. Đáng mừng là đến nay, thiệt hại sau bão không lớn, nhất là thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ người dân. Cần khẩn trương rà soát các điểm bị thiệt hại, nhà bị tốc mái để hỗ trợ bà con. Các khu vực cây cối đổ, ảnh hưởng giao thông thì các địa phương khẩn trương khắc phục. Rà soát, kiểm tra, tổng hợp đầy đủ thiệt hại sau khi bão tan.

Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 1
Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 2 Phó Thủ tướng Lê Văn Thành động viên và tặng quà người dân đang trú ẩn tại Trường THCS Thuận An

Phó Thủ tướng lưu ý, không được chủ quan, có trường hợp sau bão còn gây ra thiệt hại lớn hơn, ví dụ như thiệt hại do hoàn lưu bão năm 2021. Bảo đảm đi lại thông suốt, an toàn, tránh tai nạn thương tích, đặc biệt là khi cho học sinh đến trường. Cần tiếp tục theo dõi diễn biến bão để triển khai ứng phó, hiện vẫn chưa được ngừng, nghỉ. 

Sau cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã đến kiểm tra, thăm tặng quà cho người dân đang tránh, trú bão tại Trường THCS Thuận An (TP Huế). 

Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 3
 Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 4
Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 5
Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 6 Nhiều nhà tại xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế bị gió bão thổi bay mái 

Sáng cùng ngày, trên nhiều tuyến đường, như QL1A, 49B, đường tránh Huế, tỉnh lộ 18 và một số tuyến đường trên địa bàn TP Huế, do ảnh hưởng bão số 4, nhiều cây xanh ngã đổ, gây ách tắc giao thông, nguy hiểm cho người di đường. Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp các đơn vị chức năng cưa cây đổ ngã; đồng thời tuần tra tuyên truyền, nhắc nhở người dân không đi vào tuyến đường nguy hiểm.

Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 7
Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 8 Một số cột điện bị đổ vì gió bão

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đã triển khai 100% lực lượng đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy. Ngay khi bão suy yếu, đơn vị huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát, kịp thời phối hợp dọn cây gãy đổ trên một số tuyến đường quan trọng.

Còn theo Thượng tá Hoàng Liên Sơn, Phó trưởng Công an TP Huế, trên địa bàn một số phường, xã ở trung tâm TP Huế, cây xanh đổ gãy khá nhiều. Hiện đơn vị huy động lực lượng phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương cưa, dọn, đến nay, cơ bản đã thông tuyến. Đơn vị tiếp tục triển khai lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả bão số 4.

Song song công tác này, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế trực tiếp chỉ đạo công an các đơn vị tiếp tục bám sát địa bàn cơ sở, nắm tình hình thiệt hại ban đầu, triển khai lực lượng nhanh chóng phối hợp hệ thống chính trị ở cơ sở cứu hộ cứu nạn, từng bước khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 4 gây ra.   

>> Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai lực lượng thu dọn cây xanh bị gió bão quật đổ gãy trên các tuyến đường tại Thừa Thiên - Huế

Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 9 
Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 10

Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 11
Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 12

Tỉnh Quảng Nam có 3.997 trạm biến áp bị mất điện (chưa khôi phục). Toàn tỉnh có nhiều nhà tốc mái, cây đổ nhưng chưa thống kê được số lượng cụ thể. Tỉnh Bình Định cũng đang bị mất điện tại một số khu vực. Mực nước một số sông từ Quảng Bình đến Phú Yên đã lên mức báo động 1 đến báo động 2. 

Ghi nhận sáng 28-9, tại TP Đà Nẵng, thời tiết vẫn còn mưa nhỏ, gió lớn. Hiện trên các tuyến phố của Đà Nẵng, lực lượng công an, công nhân cây xanh, chính quyền địa phương... đang bắt tay vào thu dọn cây cối ngã đổ, dọp dẹp đường xá để người dân đi lại. Tại các tuyến đường Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ (phường Phước Ninh, quận Hải Châu), lực lượng dân quân thường trực, lực lượng cơ động phường Phước Ninh đã huy động hơn 20 người tiến hành thu dọn cây cối ngã đổ trên các tuyến đường.

Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 13 Nhiều cây ngã bật gốc. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 14 Cán bộ chiến sỹ công an quận Sơn Trà xử lý, dọn dẹp các cây ngã đổ chắn đường giao thông ở địa bàn 
Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 15 Cán bộ chiến sỹ đưa người già về nhà
Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 16 Một cây xanh bật gốc gần trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 17 Lực lượng dân quân chặt cây, dọn dẹp. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Anh Đỗ Thanh Tùng, dân quan thường trực phường Phước Ninh cho biết: “Trên địa bàn do ảnh hưởng cơ bão số 4 khiến nhiều cây xanh bị ngã đổ, trong sáng nay, lực lượng dân quân thường trực địa phương đang tiến hành cưa, chặt thu dọn. Trên địa bàn có 13 cây bị ngã bứng gốc, 5 cây bị nghiêng”.
Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 18 Ô tô bể kính do cây gãy trên đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê). Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 19 Người dân dọn dẹp. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Tại các tuyến đường biển, ngoài cây ngã đổ, một số nơi có giàn giáo, mái che, trụ cũng bị sập, ngã đổ. Đặc biệt, có tuyến đường bị ngập sâu, lực lượng chức năng phải giăng dây để hạn chế người dân đi vào.
Đại diện Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết, thống kê đến hiện tại, có khoảng 13 trường học bị sập một đoạn tường rào, bị tốc mái tôn. Riêng Trường THPT Nguyễn Trãi (quận Liên Chiểu) đón khoảng 200 người dân sơ tán tránh bão, cây ngã đổ đứt hệ thống điện 220kv và đã khắc phục. 
Cũng trong sáng nay, Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục sau bão tại Cảng cá Thọ Quang, Địa điểm neo đậu tàu thuyền ở Đồng Nò - Sông Cổ cò và các tuyến quốc lộ, giao thông trọng yếu.
Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 20 Một khu nhà bị tốc mái ở quận Sơn Trà
Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 21 Một đơn vị sập tường rào. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 22 Một số chỗ ở bờ kè đường Bạch Đằng (quận Hải Châu) bị vỡ. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 23 Một vài xe máy đi qua tuyến đường ngập. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 24 Trường mần non Hướng Dương cơ sở 2 (quận Liên Chiểu). Ảnh: Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng
Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 25 Trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Sơn Trà). Ảnh: Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng
Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4 ảnh 26 Trường THCS Phạm Ngọc Thạch (quận Sơn Trà). Ảnh: Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng

Tin cùng chuyên mục