Từ khóa: #bão

Cơ sở phòng tránh thiên tai đang dần quá tải

Cơ sở phòng tránh thiên tai đang dần quá tải

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai năm 2023, Đại tá Nguyễn Đình Hưng, Trưởng phòng Cứu hộ, cứu nạn - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, tình hình thiên tai ngày càng khốc liệt nhưng cơ sở neo đậu tàu thuyền tránh trú thiên tai ở nhiều địa phương có dấu hiệu quá tải.
Vị trí và đường đi của bão số 7. Ảnh: TTDBKTTVTW

Bão số 7 ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 1-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 14.
Lực lượng chức năng được huy động đễ hỗ trợ tìm bia mộ giúp người dân  tại nghĩa trang Hòa Sơn (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Giúp nhau vượt qua thiên tai

Miền Trung năm nào cũng oằn mình chống chọi với thiên tai, bão dập dồn, lũ chồng lũ nên mọi người thường lạc quan bảo nhau, nước lũ ào ạt kéo về để gột rửa hết cái hanh hao, gắt gỏng của những ngày hè oi ả. Ấy vậy mà trận mưa lũ lịch sử đêm 14 rạng sáng 15-10 vừa qua tại Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế lại dị thường và quá khủng khiếp, khiến mọi người bàng hoàng, không kịp trở tay.
Bão Nesat đã vào Biển Đông trở thành bão số 6

Bão Nesat đã vào Biển Đông trở thành bão số 6

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 16-10, bão Nesat đã vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Luzon (Philippines), đi vào khu vực Bắc Biển Đông, trở thành bão số 6 trong năm 2022.
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông kết hợp với không khí lạnh, khu vực Quảng Bình đến Bình Định, Tây Nguyên bước vào đợt mưa lớn diện rộng từ đêm 13-10, đợt mưa này khả năng kéo dài.
Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4

Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4

Liên tục cập nhật - Sáng 28-9, tại điểm cầu Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp tục có cuộc làm việc với các địa phương về diễn biến và ảnh hưởng của bão số 4.
Quảng Trị: Lốc xoáy làm hàng loạt nhà cửa bị tốc mái, đổ sập

Quảng Trị: Lốc xoáy làm hàng loạt nhà cửa bị tốc mái, đổ sập

Ngày 27-9, ông Võ Đắc Hóa, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn xuất hiện mưa to kèm theo gió lớn. Đặc biệt, tại thị trấn Cửa Việt xuất hiện cơn lốc khiến hàng trăm nhà dân, gian hàng bị tốc mái, đổ sập và 4 người bị thương.

Đà Nẵng họp triển khai ứng phó với bão NORU

Đà Nẵng họp triển khai ứng phó với bão NORU

Ngày 24-9, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng để triển khai ứng phó với bão NORU.

Chuyên gia dự báo về bão Ma-on đêm nay sẽ vào Biển Đông

Chuyên gia dự báo về bão Ma-on đêm nay sẽ vào Biển Đông

Chiều 23-8, chuyên gia khí tượng Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng – Thủy văn quốc gia) đã thông tin tới báo chí về hiện trạng của cơn bão Ma-on có xu hướng di chuyển vào Biển Đông. 
Khả năng rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Khả năng rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 07 giờ hôm nay, vị trí tâm bão đang ở trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 480km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Người dân cần lưu ý gió mạnh, sóng lớn trên biển và mưa lớn ở đất liền.

Vị trí và hướng đi của cơn bão số 2. Ảnh: TTDBKTTVQG

Bão số 2 có khả năng mạnh lên, hướng về Móng Cái

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 9-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa; cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam.