Món quà đặc biệt dành cho CĐV đặc biệt

Trong số các nguyên thủ quốc gia hàng đầu thế giới hiện nay, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel chính là một trong những người dành thời gian quan tâm tới ĐTQG của mình nhiều nhất. Và rồi, cuối cùng thì tình yêu đó của bà đã được đền đáp bằng một món quà mang ý nghĩa thật đặc biệt.

Trong số các nguyên thủ quốc gia hàng đầu thế giới hiện nay, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel chính là một trong những người dành thời gian quan tâm tới ĐTQG của mình nhiều nhất. Và rồi, cuối cùng thì tình yêu đó của bà đã được đền đáp bằng một món quà mang ý nghĩa thật đặc biệt.

Thủ tướng Đức Angela Merkel chia sẻ niềm vui với HLV Joaquim Loew

Thủ tướng Đức Angela Merkel chia sẻ niềm vui với HLV Joaquim Loew

Kể từ World Cup 2006 tới nay, khán giả truyền hình đã quen với hình ảnh người phụ nữ quyền lực nhất châu Âu này xuất hiện trên các khán đài SVĐ mỗi khi Đức thi đấu những trận cầu quan trọng. Nhưng cũng phải đợi tới trận chung kết với Argentina đêm qua, bà Merkel mới được ăn mừng chiến công cùng đội nhà. Trước đó, bà đã phải buồn bã chứng kiến tuyển Đức thất bại ở bán kết World Cup 2006, chung kết Euro 2008, bán kết World Cup 2010, mới đây nhất là bán kết Euro 2012. Nhưng lần này bà đã được hưởng trọn niềm vui trọn vẹn. Hình ảnh nữ thủ tướng với khuôn mặt tươi rói, liên tục bắt tay chúc mừng và dành những cái ôm thật chặt cho từng tuyển thủ Đức khi họ bước lên nhận huy chương vàng đã nói lên tất cả.

Không chỉ thường xuyên tới sân cỗ vũ đội nhà thi đấu, bà Merkel còn luôn có sự động viên kịp thời tới các tuyển thủ. Tiêu biểu như sau chiến thắng của Đức trước Bồ Đào Nha tại vòng bảng, bà đã xuống tận phòng thay đồ của đội tuyển và chụp ảnh lưu niệm với các cầu thủ. Với những ngôi sao triệu phú của tuyển Đức thì đó quả là món quà tinh thần vô giá mà nữ thủ tướng mang lại.

Người ta vẫn thường nói “phía sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ”. Với đội tuyển Đức, bà Merkel chính là người phụ nữ luôn đứng phía sau, ủng hộ hết mình cho họ. Và rồi, tình yêu của bà cũng đã được đền đáp xứng đáng với chức vô địch ngay trên “thánh địa” Maracana huyền thoại. Đó chắc chắn là món quà lớn nhất mà các tuyển thủ của Die Mannschaft dâng tặng vị thủ tướng đáng kính - người CĐV đặc biệt của đội bóng.

THANH ĐIỆP

Tin cùng chuyên mục