Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi Cần Giờ

Một điểm văn hóa hấp dẫn ở ngoại thành

Một điểm văn hóa hấp dẫn ở ngoại thành

Nằm ngay cạnh chân cầu Hòa Thanh (thuộc xã Long Hòa huyện Cần Giờ) trên tuyến đường Rừng Sác nối trung tâm TP với Cần Giờ, Trung tâm (TT) sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi (TTN) trực thuộc Thành đoàn TPHCM được xây dựng khá hiện đại. Sau hơn một tháng hoạt động, đến nay, TT đã thu hút hàng ngàn lượt người đến vui chơi.

  • Điểm đến lý tưởng
Một điểm văn hóa hấp dẫn ở ngoại thành ảnh 1

Hệ thống nhà nghỉ và đường nội bộ trên không sạch sẽ thoáng mát... Ảnh: KIM KHÁNH

Tọa lạc cạnh dòng sông Hòa Thanh uốn lượn hai bên hòa lẫn trong màu xanh bạt ngàn của rừng đước, TT sinh hoạt dã ngoại TTN là nơi vui chơi, nghỉ ngơi lý tưởng trong ngày lễ, cuối tuần.

Anh Phan Thành Hổ, Phó Giám đốc TT, cho biết: “Đại hội Đoàn TNCS TP.Hồ Chí Minh lần 7 đã quyết định chọn công trình xây dựng TT Sinh hoạt dã ngoại TTN thành phố là công trình thanh niên của Đoàn. Công trình khởi công từ tháng 9-2004, với diện tích xây dựng giai đoạn 1 là 1ha, đưa vào hoạt động vào đầu tháng 3-2005”.

Cơ ngơi của TT khá bề thế, gồm một hội trường có sức chứa 250 người với đầy đủ trang thiết bị phục vụ hội họp, hai phòng hội thảo, tập huấn 50 người/phòng, nhà hàng phục vụ 24/24 với nhiều món ăn đặc sản của Cần Giờ, sân giao lưu cắm trại, sinh hoạt tập thể rộng rãi, với nhiều cây kiểng, bãi cỏ, bồn hoa, ghế đá, có thể tổ chức các hoạt động lửa trại, sinh hoạt và thi đấu thể thao cho trên 700 người.

Hệ thống nhà nghỉ tập thể và phòng riêng được thiết kế theo dạng nhà sàn với đường bê tông nội bộ trên không, với các cửa sổ, ban công hướng ra khu rừng sinh thái thiên nhiên đón không khí trong lành thoáng mát, nội thất đầy đủ tiện nghi có khả năng phục vụ 150 khách với giá cả khá mềm. Đặc biệt, TT có cả một đội ngũ chuyên viên về du khảo, dã ngoại, hoạt náo, dẫn chương trình có trình độ.
  • Sân chơi hấp dẫn
Một điểm văn hóa hấp dẫn ở ngoại thành ảnh 2

Khu vực nhà hàng, hội trường, phòng học tập, karaoke, biểu diễn văn nghệ... của Trung tâm.

Từ hôm khánh thành đến nay, TT đã đón gần 20 đoàn đến sinh hoạt, nghỉ ngơi, trong đó có những đoàn đến từ Bình Dương, Đồng Tháp, Cần Thơ... nhưng phần đông vẫn là TTN ngoại thành. Theo anh Phan Thành Hổ, hiện thanh niên nông dân Cần Giờ còn thiếu nhiều món ăn tinh thần, sân chơi.

Vì vậy, TT là tụ điểm sinh hoạt văn hóa quan trọng của Cần Giờ. TT còn mời gọi các thanh niên ở huyện Nhà Bè, Bình Chánh, quận 7, 2, 9... đến hát với nhau ngoài trời, thi hát karaoke, giao lưu đờn ca tài tử, nhạc trẻ, sinh hoạt lửa trại, du lịch dã ngoại, tìm hiểu các thắng cảnh và di tích lịch sử địa phương v.v...

Theo anh Nguyễn Đăng Phúc, Trưởng phòng Hành chánh quản trị, TT đang thiết kế những mô hình mới nhằm tạo sự hấp dẫn thanh niên nông dân địa phương như lập thư viện, dạy văn hóa, vi tính; tổ chức đám cưới cho thanh niên nghèo, đám cưới tập thể tiết kiệm.

Đối với những lễ hội lớn như lễ 30-4, TT tập trung chuẩn bị nhiều chương trình văn hóa, vui chơi, biểu diễn văn nghệ, nhằm tạo sân chơi tại chỗ cho thanh niên trong đó có những chương trình mang tên “Dấu ấn Cần Giờ”, “Một thoáng Cần Giờ”, “Cần Giờ về với thiên nhiên” và “Cần Giờ - khám phá chính mình” đa dạng, hấp dẫn.

TRỊNH HẢI

Tin cùng chuyên mục