
Báo trên dẫn nội dung bức thư từ Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CPB) đề ngày 31-7, yêu cầu vàng thỏi loại 1kg và loại 100 ounce (2,83kg) cần được phân loại theo mã hải quan chịu mức thuế nhất định. Quyết định này trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng trước đó của ngành vàng rằng vàng thỏi 1kg và 100 ounce sẽ được phân loại vào nhóm miễn thuế.
Động thái này có thể ảnh hưởng tới Thụy Sĩ - trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới. Thỏi vàng 1kg hiện là loại giao dịch phổ biến nhất trên sàn Comex - thị trường hợp đồng tương lai vàng lớn nhất thế giới, và chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu vàng của Thụy Sĩ sang Mỹ.
Quan hệ giữa Washington và Bern đã xấu đi sau khi Mỹ áp thuế 39% với hàng nhập khẩu từ Thụy Sĩ hồi tuần trước. Dữ liệu hải quan cho thấy vàng là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Thụy Sĩ sang Mỹ. Ông Christoph Wild, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh kim loại quý Thụy Sĩ, cho rằng quyết định áp thuế của Mỹ đã "giáng một đòn nữa” vào hoạt động thương mại vàng của quốc gia này đến Mỹ.
Thụy Sĩ xuất khẩu khoảng 61,5 tỷ USD vàng sang Mỹ trong 12 tháng tính đến tháng 6-2025. Lượng vàng đó giờ đây sẽ phải chịu thêm 24 tỷ USD thuế quan theo mức thuế suất 39% của Thụy Sĩ, bắt đầu từ ngày 7-8. Cũng từ ngày này, các mức thuế cao hơn của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu từ hàng chục nền kinh tế chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước leo thang lớn trong nỗ lực tái định hình thương mại toàn cầu của Tổng thống Donald Trump.
Giá vàng thế giới đã tăng liên tiếp trong năm nay, tăng 27% kể từ cuối năm 2024, có thời điểm chạm mức 3.500 USD/ounce. Lo ngại lạm phát, nợ công và sự suy yếu vai trò đồng USD làm đồng tiền dự trữ toàn cầu đã đẩy giá vàng lên cao.