Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, Washington sẽ trừng phạt 3 trong số các quan chức quyền lực nhất Thổ Nhĩ Kỳ gồm: Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Năng lượng và Bộ trưởng Nội vụ, cũng như hai bộ là Bộ Quốc phòng và Bộ Năng lượng của Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, Tổng thống Donald Trump đã nói chuyện với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và yêu cầu Ankara lập tức ngừng bắn tại Syria.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thì tuyên bố ông sẽ gặp các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tuần tới để thúc giục các đồng minh đưa ra các biện pháp ngoại giao và kinh tế đáp lại chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại miền Bắc Syria.
Theo ông Esper, hành động quân sự của Ankara không cần thiết, bốc đồng và có thể dẫn tới hậu quả là sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Trong diễn biến liên quan, cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ không tiến hành bất kỳ bước đi nào có thể gây cản trở hòa giải chính trị.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Xả súng vào trường học khiến nước Mỹ chấn động
-
Ấn Độ giới hạn mức xuất khẩu đường
-
Mỹ, Nhật, Hàn theo dõi chặt động thái từ Triều Tiên
-
Xả súng tại trường học ở bang Texas (Mỹ), hơn 20 người thiệt mạng
-
Nông trại hy vọng ở Manguinhos
-
Covid-19 có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson
-
ILO: Nguy cơ đe dọa thị trường lao động toàn cầu
-
TikTok cho phép các nhà sáng tạo nội dung tính phí
-
Tần suất nắng nóng ở Nam Á có thể cao gấp 30 lần
-
Bệnh đậu mùa khỉ ít có nguy cơ thành đại dịch