Mỹ ra tối hậu thư thuế quan với EU

Phát biểu trên chuyên cơ khi trở về từ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Canada, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư thuế quan rõ ràng đối với Liên minh châu Âu (EU): hoặc nhượng bộ, hoặc trả giá.

Phản ứng của EU

Theo Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, EU vẫn chưa đưa ra một thỏa thuận công bằng về thương mại. Vì vậy, hai bên hoặc có được một thỏa thuận tốt, hoặc EU sẽ phải trả mức thuế mà Mỹ đặt ra. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump rời hội nghị sớm, để lại quyền đàm phán cho Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Mặc dù vậy, Tổng thống Mỹ vẫn kịp có một cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Bà Ursula von der Leyen mô tả đây là một cuộc thảo luận sâu sắc và cho biết hai bên vẫn đang tích cực thương lượng để có thể đạt thỏa thuận trước thời hạn tháng 7 tới. Tuy nhiên, bà Ursula von der Leyen cũng thẳng thắn tuyên bố EU đã chuẩn bị sẵn các biện pháp đáp trả nếu đàm phán thất bại. Giới chức châu Âu cũng chuẩn bị loạt biện pháp đáp trả quyết định tăng thuế của Mỹ.

Kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai, ông Donald Trump cáo buộc các đối tác lợi dụng Mỹ, đồng thời áp thuế đồng loạt 10% với các đồng minh như EU, Ấn Độ. Dù tạm dừng các mức thuế cao hơn, nhưng lệnh hoãn này sẽ hết hiệu lực vào ngày 9-7 tới và chỉ các quốc gia “đàm phán thiện chí” mới có cơ hội được gia hạn.

S12c.jpeg
Cảng hàng hóa tại Duisburg, Đức. Ảnh: XINHUA

Trong số các nước G7, Anh là quốc gia đầu tiên ký thỏa thuận sơ bộ với Mỹ hồi tháng 5, qua đó tránh được các mức thuế cao hơn. Bên lề hội nghị G7 vừa qua, Tổng thống Donald Trump ký thỏa thuận chính thức giảm một số loại thuế nhập khẩu với Anh, như ôtô, máy bay và linh kiện máy bay.

Tăng tốc đàm phán

Các nước châu Á cũng đang tăng tốc bước vào cuộc đàm phán thương mại với Mỹ nhằm tránh bị cuốn vào vòng xoáy trừng phạt thuế quan. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira cho biết, nước này sẽ đưa ra đề xuất chính thức với Washington trong tuần này, bắt đầu bằng các cuộc thảo luận kỹ thuật trực tuyến. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan, chiếm 18,3% tổng kim ngạch xuất khẩu năm ngoái (khoảng 55 tỷ USD). Tuy nhiên, Washington cũng đang ghi nhận mức thâm hụt thương mại lên tới 45,6 tỷ USD với quốc gia Đông Nam Á này, con số khiến chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết tâm “tái cân bằng”.

Tương tự, Hàn Quốc cũng đang nỗ lực giảm hoặc được miễn thuế quan từ Mỹ, trong đó có mức thuế đối ứng 25%, vốn đang được tạm đình chỉ trong 90 ngày. Các mức thuế do Mỹ áp đặt đang gây ảnh hưởng đáng kể đến các ngành xuất khẩu chủ lực như ô tô, thép và chất bán dẫn.

Chính phủ Hàn Quốc đã thành lập lực lượng đặc nhiệm nhằm đẩy mạnh đàm phán thương mại với Mỹ. Với mục tiêu tập trung vào việc giải quyết các vấn đề thuế quan và phi thuế quan trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng, lực lượng đặc nhiệm sẽ điều phối hoạt động giữa các cơ quan chính phủ và khu vực tư nhân, nhằm xây dựng chiến lược đàm phán hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục