- Năm 2008: Giá thu mua lúa có thể lên tới 3.600 - 3.700 đồng/kg
- Vụ đông xuân: Từ 70%-80% diện tích lúa chất lượng cao
Bộ Công thương cho biết, kết thúc năm 2007, dự kiến lượng gạo xuất khẩu sẽ đạt 4,53 triệu tấn, trị giá 1,4 tỷ USD, giảm 3% về lượng nhưng kim ngạch xuất khẩu (XK) lại tăng 15% do giá gạo bình quân đã tăng 41 USD/tấn so với năm trước (đạt 295 USD/tấn). Đặc biệt, nhiều loại gạo cao cấp đã có giá bán ngang với giá gạo Thái Lan và các doanh nghiệp đã XK được lượng gạo nếp khá lớn, khoảng 230.000 tấn, bình quân 400 USD/tấn.
Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết: giá gạo XK tăng đã giúp tăng thu nhập cho người nông dân. Dự kiến ban đầu, giá lúa thu mua lúa là 2.800 đồng/kg nhưng bình quân giá lúa trong năm 2007 là 3.200 đồng/kg, thời điểm này từ 3.500-3.600 đồng/kg. Trong khi đó, bình quân giá vốn cho sản xuất là 1.600 đồng/kg. Năm 2008, do giá xăng dầu tăng sẽ kéo theo chi phí sản xuất tăng, giá phân bón tăng... nên dự kiến, giá vốn sản xuất lúa trong vụ đông xuân năm 2008 có thể lên tới 1.800 đồng/kg. Nhưng giá lúa thu mua cho nông dân cũng có thể lên tới 3.600-3.700 đồng/kg.
Cùng với đó, thị trường nông sản vẫn trong thế cung không đủ cầu nên giá gạo XK năm 2008 sẽ tiếp tục ở mức cao: gạo 25% tấm có thể đạt trên 320 USD/tấn, gạo 5% tấm cũng có thể ở mức 340 USD/tấn trở lên. Dự kiến, lượng gạo XK năm 2008 có thể đạt 4,5 triệu tấn.
Theo Viện Lúa ĐBSCL, trong 1,5 triệu ha lúa đông xuân vụ này, diện tích trồng lúa chất lượng cao có thể XK được từ 70%-80%. Do nhiều chi phí vụ đông xuân đang tăng nên ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con hạn chế sử dụng phân urea, DAP… chuyển sang dùng phân NPK và ứng dụng 3 giảm-3 tăng nhằm giảm chi phí sản xuất.
Việt Lan - Phước Lợi