

Ông Meshaal (trái) trong buổi gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao Nga Saltanov.
Trong cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas ngày 3-3 tại Matxcơva, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Saltanov đã kêu gọi Hamas chuyển thành một tổ chức chính trị, công nhận quyền tồn tại của Israel và tuân thủ các hiệp định hòa bình mà chính quyền Palestine đã ký kết trước đây.
Ông Saltanov nói rằng, Nga sẽ làm mọi việc có thể để đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện ở Trung Đông và Nga tôn trọng sự chọn lựa dân chủ của người dân Palestine đã bầu cho Hamas trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua.
Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao sau cuộc đàm phán, Hamas đã nói rằng, họ sẵn sàng tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 3-2005 với điều kiện là Israel cũng sẽ phải kiềm chế các hành động bạo lực.
Người phụ trách về chính trị của Hamas Khaled Meshaal cho rằng, cuộc đàm phán tại Matxcơva diễn ra cởi mở và có tính xây dựng.
Tuy nhiên ông Meshaal khẳng định, Israel phải rút khỏi vùng lãnh thổ mà họ chiếm đóng từ năm 1967 nếu Israel muốn có hòa bình, đồng thời hy vọng Nga sẽ giữ lập trường bảo vệ quyền hợp pháp của người dân Palestine.
V.S (Theo TTXVN)
Thông tin liên quan:
Hamas vẫn không công nhận Israel