Người dân giúp tài xế thu gom hàng tấn rau củ bị rơi ra đường trong đêm mưa lạnh

Sau khi biết tin, ngay trong đêm tối, bất chấp thời tiết mưa phùn, lạnh buốt, nhiều người dân ở huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đã nhanh chóng đến hiện trường hỗ trợ, giúp đỡ tài xế thu gom, bốc vác, di chuyển hàng tấn rau củ quả. 
Người dân giúp đỡ tài xế bốc hàng tấn rau củ quả từ xe tải gặp nạn sang xe khác trong đêm tối mưa, lạnh
Người dân giúp đỡ tài xế bốc hàng tấn rau củ quả từ xe tải gặp nạn sang xe khác trong đêm tối mưa, lạnh

Trưa 17-1, ông Văn Thành Đô, Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trong đêm 16-1, mặc dù thời tiết mưa và lạnh buốt nhưng nhiều người dân địa phương đã có hành động đẹp khi kịp thời đến hiện trường hỗ trợ, giúp đỡ tài xế thu gom, bốc hàng tấn rau củ quả từ xe tải gặp nạn sang xe khác để tiếp tục hành trình.

Theo thông tin bước đầu, trước đó vào khoảng thời gian từ 20 đến 21 giờ ngày 16-1, xe tải mang BKS 37C-416.18, do tài xế Hồ Thân Thực (37 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển đang vận chuyển khoảng 10 tấn hàng rau củ quả trị giá trên 100 triệu đồng, gồm: cà rốt, súp lơ, bắp cải, hành lá, su hào, rau các loại… đi từ địa bàn huyện Quỳnh Lưu vào TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Khi phương tiện lưu thông trên đại lộ Bằng Sơn, gần khu vực vòng xuyến giao nhau giữa đại lộ Bằng Sơn và đường Chiêu Trưng (thuộc địa bàn tổ dân phố Xuân Hòa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) thì bất ngờ bị gãy cầu sau, khiến thùng xe nghiêng, nhiều hàng hóa rau củ quả trên thùng xe tràn ra đường.

Thời điểm xe tải chở đầy rau củ quả gặp nạn

Thời điểm xe tải chở đầy rau củ quả gặp nạn

Thời điểm này, người dân đi qua khu vực phát hiện sự việc nên đã đến hỏi thăm tình hình. Do xa lạ địa bàn, không quen biết ai nên lúc đó tài xế Thực lo lắng và đã nhờ người dân gọi giúp phương tiện khác đến để chở rau củ quả vào Quảng Bình cho khách hàng dịp tết, nếu để lâu nguy cơ sẽ bị hư hỏng.

Tuy nhiên, do trời tối, mưa phùn và lạnh buốt, khu vực hiện trường xe gặp nạn không có phương tiện cứu hộ. Trước tình huống này, người dân đã đăng tải thông tin sự việc lên mạng xã hội kêu gọi mọi người ra hỗ trợ tài xế và gọi phương tiện khác đến chở rau củ quả.

Sau khi biết tin, ngay trong đêm tối rất nhiều người dân địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường để hỗ trợ tài xế, dùng các vật dụng chằng chống đỡ thùng xe để tránh nguy cơ bị lật. Cùng thời điểm, có 5 tài xế điều khiển 5 phương tiện đến hiện trường để chở hàng.

Tiếp đó, người dân đã cùng nhau hỗ trợ, giúp đỡ tài xế thu gom, bốc vác, di chuyển toàn bộ số rau củ quả từ xe tải bị nạn sang 4 xe tải khác và hoàn thành công việc khoảng hơn 23 giờ 30 cùng ngày. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 17-1, toàn bộ số hàng hóa trên đã được chở vào Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình an toàn.

Tài xế Hồ Thân Thực cho biết, sau khi xe tải gặp nạn, là người ở nơi khác đến, không quen biết ai ở địa bàn thị trấn Lộc Hà nên rất lo lắng, nhưng rất may có người dân địa phương kịp thời ra hiện trường giúp đỡ, gọi phương tiện và hỗ trợ thu gom, bốc vác số hàng rau củ quả này sang 4 phương tiện khác để trực tiếp đưa vào TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình nhanh chóng, kịp thời, chứ nếu điều xe từ ngoài Nghệ An vào Hà Tĩnh thì sẽ không kịp và số rau củ quả có nguy cơ bị hư hỏng hết.

Tài xế Hồ Thân Thực cũng bày tỏ lời cảm ơn sự giúp đỡ rất kịp thời, nhiệt tình của người dân địa phương và các tài xế xe tải.

Tin cùng chuyên mục