Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì lạnh

Miền Bắc đang phải hứng chịu đợt rét đậm có cường độ lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông tới nay, trong khi miền Nam bị ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt độ xuống thấp. Thời tiết những ngày qua đang ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân, nhất là đối với sức khỏe của người già và trẻ nhỏ.

 

Số người già, trẻ nhỏ phải nhập viện vì lạnh đang có chiều hướng tăng cao
Số người già, trẻ nhỏ phải nhập viện vì lạnh đang có chiều hướng tăng cao
Khám, điều trị trên 2.000 trẻ/ngày

Tại Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương, số bệnh nhi tới khám bệnh những ngày qua rất đông; nhiều phòng bệnh xuất hiện tình trạng quá tải. Số trẻ đổ bệnh do thời tiết giá rét chiếm phần lớn, tập trung vào các bệnh về viêm đường hô hấp, viêm phế quản, viêm phổi. Theo PGS-TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương, hiện bệnh viện tiếp nhận khám, điều trị cho trên 2.000 trẻ/ngày nhưng nếu thời tiết tiếp tục rét đậm trong những ngày tới, lượng bệnh nhi đến khám chắc chắn sẽ còn tăng mạnh. Trong khi đó, tại khoa Nhi của BV Bạch Mai và BV Xanh Pôn (Hà Nội), số trẻ phải nhập viện do các bệnh liên quan tới giá rét cũng bắt đầu có chiều hướng gia tăng, khoảng 10% so với trước. 
Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì lạnh ảnh 1 Bệnh nhi đang điều trị  viêm phế quản tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM
 Trong khi đó, những ngày qua, TPHCM và các tỉnh Nam bộ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt độ xuống thấp, có nơi xuống dưới 20oC... Đặc biệt, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm lớn khiến nhiều trẻ em phải nhập viện điều trị các bệnh về hô hấp. Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 21-12, tại các BV trên địa bàn TPHCM, số lượng bệnh nhi nhập viện tăng cao, chủ yếu là các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm tiểu phế quản, viêm mũi-họng... Như tại BV Nhi đồng 1, trung bình khoảng 240-250 bệnh nhi/ngày đến thăm khám. Còn theo số liệu thống kê của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, BV Nhi đồng 2, hiện BV đang tiếp nhận và điều trị cho gần 500 trường hợp.
Rét “cắt da, cắt thịt” cũng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của người lớn, nhất là những người cao tuổi. Tại BV Bạch Mai, Viện Tim mạch quốc gia, BV Lão khoa Trung ương, số người có tuổi mắc các bệnh tim mạch, huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh về hô hấp phải nhập viện cũng nhiều hơn. Còn tại BV Tim Hà Nội cơ sở 2, trong vòng 3 ngày qua, số bệnh nhân nhập viện liên quan đến bệnh lý tim mạch gia tăng nhanh; BV phải tiếp nhận 1.000-1.200 bệnh nhân. Trong đó, đối tượng là người cao tuổi chiếm phần lớn và hầu hết đổ bệnh do thời tiết giá lạnh.  Tại TPHCM, số người già bị các triệu chứng ho, đau chân, sưng đầu gối, mệt mỏi… nhập viện cũng gia tăng. Tại BV Nguyễn Tri Phương, số lượng người già đến khám và điều trị tăng mạnh so với những ngày thường, chủ yếu là các bệnh về tăng huyết áp, cơ xương khớp, bệnh ngoài da do thay đổi thời tiết, bệnh về đường hô hấp.Không chủ quan, tự ý dùng thuốc Một số chuyên gia y tế cảnh báo trẻ em là đối tượng nhạy cảm, dễ đổ bệnh nhất khi xảy ra rét đậm, rét kéo dài do trọng lượng cơ thể thấp, khả năng sinh nhiệt để duy trì nhiệt độ cơ thể hạn chế và dễ bị các biến chứng do nhiễm lạnh. Để hạn chế việc trẻ nhiễm các bệnh trong những ngày rét đậm, rét hại, các bậc cha mẹ nên giữ ấm cho trẻ, có chế độ ăn uống phù hợp, nhiều chất dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho trẻ, đồng thời giữ gìn vệ sinh răng miệng cho trẻ. Trong đó, chú ý cách mặc ấm cho trẻ vì nếu mặc quá nhiều áo, trẻ bị toát mồ hôi có thể ngấm lại vào cơ thể gây cảm lạnh, sốt cao.  Ngoài ra, thời tiết lạnh cũng khiến cho trẻ dễ bị mắc các bệnh như sởi, tiêu chảy do rotavius, sốt virus. Theo TS-BS Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp, BV Nhi đồng 1, thời tiết lạnh tạo thuận lợi cho việc phát triển của nhiều virus khác nhau, trong đó điển hình là virus hợp bào hô hấp (RSV). Khi bị nhiễm virus RSV, trẻ chỉ biểu hiện cảm, ho thông thường nên phụ huynh thường chủ quan, điều trị bằng cách tự mua thuốc khiến virus không được điều trị dứt điểm, vô tình trở thành mầm bệnh trung gian, lây sang trẻ lành. Ngoài ra, thời tiết lạnh kéo dài sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc tiêu chảy ở trẻ em, dị ứng đường hô hấp, viêm mũi xoang và đặc biệt là bệnh hen suyễn. Còn theo bác sĩ CKI Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng khoa Hô hấp 1, BV Nhi đồng 2, hệ hô hấp của trẻ em rất dễ nhạy cảm khi có sự chênh lệch thay đổi nhiệt độ. Do đó, khi trẻ có biểu hiện như ho, sổ mũi, khò khè… cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế. Nếu bệnh diễn tiến nặng, trẻ sẽ ho nhiều hơn, sốt cao và khó thở và có thể dẫn đến tím tái, co giật. Các bác sĩ khuyến nghị phụ huynh đưa trẻ đến BV ngay nếu trẻ có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, không nên tự mua thuốc cho trẻ uống. Tiêm ngừa vaccine phế cầu cũng giúp giảm được khoảng 50% nguy cơ mắc bệnh viêm phổi. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng cảnh báo, sai lầm mà phụ huynh thường gặp khi chăm sóc trẻ trong thời tiết lạnh đó là lạm dụng xoa tinh dầu cho trẻ, bởi da của trẻ em mỏng nên rất dễ bị phồng rộp, thậm chí là gây bỏng cho trẻ. Tuyệt đối không sử dụng tinh dầu cho trẻ sơ sinh bởi tinh dầu có thể gây ngộ độc. Trong khi đó, đối với người cao tuổi, để bảo vệ sức khỏe trong những ngày giá lạnh, mọi người nên chú ý giữ ấm cổ, chân, khi đi ra ngoài đường cần đeo khẩu trang. Đặc biệt, những người có thói quen tập thể dục buổi tối hay sáng sớm vẫn nên duy trì tập thể dục đều đặn, nhưng phải mặc ấm khi ra đường và không nên ra đường quá sớm hay quá muộn để tránh nhiễm lạnh.

Tin cùng chuyên mục