Người hứa thay vợ chồng Nguyễn Thái Luyện bồi thường cho bị hại bất ngờ rút đơn

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc tài chính Công ty Alibaba, là vợ bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) đã có mặt tại tòa và cho biết, người hứa bồi thường thay cho vợ chồng bị cáo đã rút đơn đề nghị trả tiền thay vì sợ rủi ro.
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Ngày 11-5, TAND Cấp cao tại TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba.

Sau khi vắng mặt ở các ngày đầu xét xử, tại tòa hôm nay, bị cáo Mai đã có mặt. Tại tòa, bị cáo Mai thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm nhưng bị cáo cũng thay đổi yêu cầu kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai

Liên quan đến việc ông Lê Viết An đồng ý thay vợ chồng Luyện bồi thường cho những bị hại trong vụ án, bị cáo Mai xác nhận có quen biết với ông An. Bị cáo Mai khai người này vừa là bạn vừa là nhà đầu tư của Công ty Alibaba.

Tuy nhiên, đến nay ông Lê Viết An đã rút đơn đề nghị bồi thường thay cho vợ chồng bị cáo Luyện gần 2.500 tỷ đồng. Bị cáo Mai khai với tòa rằng ông An rút đơn vì cảm thấy số tiền phải bỏ ra để khắc phục hậu quả thay vợ chồng bị cáo quá lớn trong khi rủi ro lại rất cao.

Trước lời khai của bị cáo Mai, HĐXX cho biết tòa không thể ghi nhận sự việc này vào trong bản án vì ông An không phải là bị hại trong vụ án. Hơn nữa, giao dịch thoả thuận giữa ông An và vợ chồng bị cáo thuộc phạm trù khác, là thoả thuận giữa hai bên và không liên quan đến vụ án này.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện tại tòa

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện tại tòa

Trước đó, cuối tháng 3-2023, TAND Cấp cao tại TPHCM đã hoãn phiên xét xử phúc thẩm vụ án này, do vắng mặt nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Alibaba đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín làm người đại diện pháp luật của các công ty, sau đó tổ chức mua số lượng lớn đất nông nghiệp.

Nhóm bị cáo tại tòa

Nhóm bị cáo tại tòa

Nguồn tiền mua đất nông nghiệp được huy động từ chính khách hàng bằng cách dùng pháp nhân của Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống, tự lập ra nhiều dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.

Tại phiên xử sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt Luyện tù chung thân, Võ Thị Thanh Mai 30 năm tù, Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) 27 năm tù, Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) 17 năm tù... Sau bản án sơ thẩm, 18 bị cáo, trong đó có Luyện nộp đơn kháng cáo. Sau đó, có 3 bị cáo rút đơn kháng cáo.

Tin cùng chuyên mục