(SGGP-12G).- Trong bối cảnh khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu, nền kinh tế nước ta trong thời điểm đầu năm 2009 tiếp tục có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 vừa diễn ra, Chính phủ cũng đã tập trung phân tích, thảo luận các biện pháp để chặn đà suy giảm.
Điều đáng ngại nhất là hầu hết các lĩnh vực quan trọng đều đang bị giảm sút: sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, du lịch… Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đang giảm mạnh (chỉ đạt 50,6 ngàn tỷ đồng, giảm 4,4% so với cùng kỳ 2008 và giảm 8,6% so với tháng 12-2008) và giảm mạnh nhất là ở khu vực doanh nghiệp Nhà nước (giảm 8,5%).
Tuy nhiên, điều đáng mừng là một số sản phẩm chủ yếu vẫn giữ được mức tăng trưởng, như dầu thô khai thác vẫn tăng 20,6%; biến thế điện tăng 15,2%; điện sản xuất tăng 13,8%; nước máy thương phẩm tăng 12,2%; xà phòng giặt các loại tăng 11,6%; xi măng tăng 6,3%; thủy sản chế biến tăng 3,45%; điều hòa nhiệt độ tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2008.
Lâm Nguyên