Cùng nhau trồng ST25
Cầm tay trên những bông lúa ST25 nặng trĩu giữa cánh đồng lúa vàng ươm, ông Nguyễn Văn Công, ngụ ấp 51, xã Tân Nhựt (TPHCM), chia sẻ, quá trình sinh hoạt ở khu phố, người dân ở đây thường hội họp, tìm tòi, trao đổi cách phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhận thấy giống lúa ST25 mang lại hiệu quả cao nên nhiều hộ dân đã tiến hành gieo trồng. Gia đình ông đã trồng lúa ST25 khoảng 6 năm nay, diện tích gieo trồng khoảng 2ha, năng suất ước khoảng 5 tấn/ha.
Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Công, việc trồng lúa ST25 không có gì khó khăn, khoảng 100 ngày là cho thu hoạch, năng suất khoảng 5-5,5 tấn/ha là đạt. Với giá bán hiện nay khoảng 7.000 đồng/kg lúa tươi, giá gạo khoảng 45.000 đồng/kg và được thương lái mua tận nơi, ông Công cho biết có lãi đáng kể.
Ông Nguyễn Hữu Quốc, trưởng ấp 51, xã Tân Nhựt, TPHCM cũng cho biết, được người dân trong xóm chia sẻ cách trồng lúa ST25 mang lại nhiều lợi ích nên ông cũng tiến hành gieo trồng giống lúa này. Hiện gia đình có khoảng 0,2ha đất trồng lúa ST25, năng suất vụ hè thu vừa rồi khoảng 1 tấn. Bên cạnh được mùa, được giá, lúa ST25 của gia đình ông đã được chọn đi trưng bày ở sự kiện giao lưu doanh nghiệp do UBND xã Tân Nhựt tổ chức.
Tại xã Hưng Long (TPHCM), ông Trương Văn Ơn, ở ấp 22, cũng cho biết gia đình có 1ha trồng giống lúa ST25, vụ hè thu vừa rồi thu hoạch được khoảng 5,5 tấn. Ông Trương Văn Ơn chia sẻ, có người nói “lúa ST25 như con gái nhà giàu khó nuôi” nhưng thực tế quá trình canh tác không quá khó.
Đặc biệt, giống lúa này ít sâu bệnh nên hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật ảnh hưởng tới môi trường sống của người dân. Nhận thấy lúa ST25 mang lại nhiều lợi ích nên ông Trương Văn Ơn và những người bạn trong “Tổ hợp tác ở địa phương” đã tuyên truyền và kêu gọi người dân đăng ký mua giống lúa này để mở rộng sản xuất. "Nói chung, trồng giống lúa này mang lại nhiều hiệu quả kinh tế cho nông dân, hạt gạo thơm, dẻo, giá bán cao nên bà con rất phấn khởi", ông Trương Văn Ơn cho biết.
Lợi ích về kinh tế, môi trường
Bà Trần Thị Ngọc Trinh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Nhựt, cho biết, giống lúa ST25 đang được trồng phổ biến ở ấp 11, ấp 51, xã Tân Nhựt. Diện tích gieo trồng hiện tại khoảng 10ha, năng suất trung bình khoảng 4,5 tấn/ha, 2 vụ/năm. Mô hình trồng lúa ST25 ở địa phương đã góp phần thay đổi cuộc sống cho nhiều hộ dân. Giống lúa cho năng suất cao, hạt gạo thơm ngon, giá bán cao nên người dân ở địa phương rất hài lòng.
Đặc biệt, trồng lúa ST25 không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên không tác động đến môi trường, sức khỏe của nông dân. “Để có thể nhân rộng mô hình trồng lúa ST25 ở địa phương được rộng rãi hơn, người nông dân cần được cung cấp thông tin nhiều hơn về thị trường tiêu thụ, làm sao để giá bán lúa, gạo được cao hơn nữa…”, bà Trần Thị Ngọc Trinh đề xuất.
Trong khi đó, ông Hà Tấn Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Long cho biết, tổng diện tích gieo trồng lúa ST25 trên địa bàn khoảng 65ha. Trong đó, diện tích sản xuất ST25 hữu cơ khoảng 9ha (Công ty TNHH xuất nhập khẩu ABZ cung cấp giống, phân bón, bao tiêu đầu ra…), năng suất khoảng
4 tấn/ha. Diện tích lúa ST25 sản xuất theo quy trình truyền thống là 32ha. Với diện tích sản xuất ST25 theo hướng hữu cơ khoảng 24ha còn lại, bà con thành lập một tổ hợp tác thực hiện theo quy trình của kỹ sư ở trạm bảo vệ thực vật ở địa phương đưa ra, năng suất khoảng 6 tấn/ha. Cũng theo ông Hà Tấn Lộc, quá trình gieo trồng lúa ST25 còn những khó khăn như do đặc điểm xã nông thôn vùng ven thành phố bị ảnh hưởng đô thị hóa nên diện tích sản xuất manh mún, phân tán, không tập trung.
Tuy vậy, nhận thấy đây là mô hình mới, hiệu quả và phù hợp với địa phương, hướng đến sản xuất hữu cơ, sinh thái nên xã cũng đang tiến hành rà soát để nhân rộng diện tích gieo trồng. Đặc biệt, xã cũng đang có kế hoạch xây dựng, phát triển thương hiệu gạo ST25 Hưng Long, TPHCM.