(SGGP).- Ngày 17-10, tại tỉnh Tiền Giang, Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư quốc gia Viện Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) tổ chức Diễn đàn khuyến nông @ công nghệ với chuyên đề “Phát triển vật nuôi bản địa, tiềm năng và lợi thế”.
Hiện nay, nhím hậu bì có giá 1-2 triệu đồng/kg; 1 cặp nhím đực, cái đến tuổi phối giống có giá 6-12 triệu đồng. Chi phí nuôi nhím chỉ mất 15.000 - 30.000 đồng/tháng. Nếu không tính giá con giống thì chỉ cần bán trên 40.000 đồng/kg nhím là đã có lãi. Ngoài ra, nuôi heo rừng cũng mang lại lợi nhuận cao, khi giá khoảng 250.000-400.000 đồng/kg. Cả nước có khoảng 20.000 con heo rừng.
L.LONG
Đồng Tháp: Đẩy nhanh thu mua lúa trong dân
(SGGP).- Đến ngày 17-10, các doanh nghiệp xuất khẩu lương thực tỉnh Đồng Tháp đã thu mua được khoảng 1.260.000 tấn lúa, tương đương 630.000 tấn gạo; đã xuất khẩu khoảng 156.200 tấn gạo đạt gần 45% kế hoạch năm. Tuy nhiên, lượng gạo tồn kho tại các doanh nghiệp hiện vẫn còn trên 100.000 tấn và lượng lúa tồn đọng trong dân cũng khá lớn. Giá lúa thấp, nông dân không bán được, trong khi thời tiết mưa liên tục.
Để “gỡ rối”, tỉnh Đồng Tháp vừa kiến nghị Bộ Công thương, Bộ Tài chính có giải pháp bình ổn giá để người nông dân bán được lúa với mức giá hợp lý, đảm bảo nông dân lợi nhuận 40% theo chỉ đạo của Thủ tướng; đề nghị Hiệp hội Lương thực Việt Nam tạo điều kiện hỗ trợ để các doanh nghiệp của tỉnh đẩy nhanh tiến độ xuất khẩu theo các hợp đồng đã ký, để giảm bớt tồn kho; tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy nhanh thu mua lúa tồn đọng trong dân.
N.TRƯỜNG