Ồ ạt chặt bỏ vườn điều ở huyện biên giới

Tại nhiều xã ở huyện biên giới Chư Prông, người dân chặt bỏ điều vì giá thấp, năng suất kém. Đã có hơn 325ha điều bị chặt bỏ.
Cây điều của người dân huyện Chư Prông trồng bị chặt bỏ

Cây điều của người dân huyện Chư Prông trồng bị chặt bỏ

Ngày 13-5, ông Đinh Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã nắm thông tin người dân trên địa bàn ồ ạt chặt bỏ vườn điều.

Huyện Chư Prông có khoảng gần 5.900ha điều. Từ đầu năm đến nay, người dân ở các xã Ia Piơr, Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Puch… đã chặt bỏ vườn điều để chuyển đổi sang trồng cây khác.

Sau khi chặt bỏ điều, người dân biên giới Chư Prông chuyển sang trồng mì

Sau khi chặt bỏ điều, người dân biên giới Chư Prông chuyển sang trồng mì

Gia đình anh Lục Văn Quyết (thôn Pác Bó, xã Ia Lâu) có 1ha điều. Những năm trước, gia đình thu được 1,4 tấn hạt điều/năm. Với mức giá trên 40.000 đồng/kg, rẫy điều đã giúp gia đình anh Quyết thu được trên 70 triệu đồng.

Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, cây điều liên tục mất mùa, có lúc gần như không có quả, sản lượng vì thế giảm hẳn. Ngoài ra, giá điều xuống còn phân nửa nên anh quyết định chặt bỏ diện tích điều để trồng mì.

Gỗ điều sau khi chặt bỏ được chở đi bán

Gỗ điều sau khi chặt bỏ được chở đi bán

Ông Lê Thành Công, Chủ tịch UBND xã Ia Lâu cho biết, xã có khoảng hơn 400ha điều. Từ đầu năm đến nay, qua ước tính, diện tích điều người dân chặt bỏ để trồng mì, bắp... là khoảng 50ha đến 60ha. Diện tích chặt bỏ là điều già cỗi hoặc không có quả.

Theo ông Đinh Văn Dũng, 3 năm qua, do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, nên cây điều có tỷ lệ đậu quả thấp, năng suất kém. Đơn cử như trước đây, 1ha điều cho năng suất đạt 1,4 tấn thì nay chỉ đạt 0,2 tấn.

Không chỉ giảm sản lượng, giá thành cũng xuống thấp khiến người trồng điều gặp khó, thu nhập không cao. Vì thế, người dân đã chặt bỏ để trồng cây ăn quả và các cây ngắn ngày như mì, đậu bắp, lúa. Đến nay, qua thống kê sơ bộ, đã có 325ha điều bị chặt bỏ để chuyển sang trồng các loại cây khác.

Cây điều bị chặt bỏ

Cây điều bị chặt bỏ

“Huyện khuyến cáo người dân ở vùng nào không phù hợp cho cây điều thì chuyển đổi. Còn những vùng thích hợp cho cây điều, thì chuyển sang trồng giống điều cao sản để tăng năng suất cũng như duy trì vùng nguyên liệu điều trên địa bàn”, ông Dũng nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục