Phản hồi chính thức từ “Đường lên đỉnh Olympia”: VTV gửi lời xin lỗi chân thành

Đến 22 giờ 30 phút ngày 27-6, trên trang web của Đài Truyền hình Việt Nam VTV đã đưa kết luận buổi làm việc giữa Ban tổ chức cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia và Ban cố vấn chương trình về những vấn đề liên quan đến cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

(SGGP). – Đến 22 giờ 30 phút ngày 27-6, trên trang web của Đài Truyền hình Việt Nam VTV đã đưa kết luận buổi làm việc giữa Ban tổ chức cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia và Ban cố vấn chương trình về những vấn đề liên quan đến cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Ở phần thi Tăng tốc, theo Luật thi của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12, có 4 câu hỏi dạng tư duy logic, câu hỏi bằng hình ảnh với độ khó giảm dần và câu hỏi thứ nhất là một câu hỏi IQ. Và VTV thừa nhận câu hỏi IQ tại cuộc thi chung kết: “Cần bao nhiêu mặt trời để cán cân thăng bằng” với các dữ liệu dựa trên các hình vẽ là một câu hỏi chưa thật chặt chẽ. Tuy nhiên, theo lý giải của cố vấn chương trình thì đáp án C (6) là chấp nhận được khi áp dụng quy luật làm tròn số. Bởi, một câu hỏi IQ có thể chấp nhận cách tư duy thực tế chứ không hoàn toàn lý thuyết như Toán học.

Theo đó, với đáp án ở phần thi Tăng tốc chấp nhận được của em Hoàng, kết quả chung cuộc của Chung kết Đường lên đỉnh Olympia được giữ nguyên.

Tại thông báo chính thức này, VTV cho biết, với tất cả những sức ép mà Ban cố vấn chương trình và các thí sinh phải chịu thời gian qua về sơ suất này và với khán giả yêu mến chương trình Đường lên đỉnh Olympia, chúng tôi cảm thấy rất đáng tiếc và gửi lời xin lỗi chân thành.

M.AN

Tin cùng chuyên mục