Tin vắn

Nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM phối hợp với Hội Phụ nữ truyền thông Hàn Quốc, Quỹ Tài trợ truyền thông Hàn Quốc, tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Tìm hiểu làn sóng văn hóa Hàn Quốc ở châu Á”.

°Nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM phối hợp với Hội Phụ nữ truyền thông Hàn Quốc, Quỹ Tài trợ truyền thông Hàn Quốc, tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Tìm hiểu làn sóng văn hóa Hàn Quốc ở châu Á”.

Các tham luận tại hội thảo đã nêu lên sức lan tỏa của Làn sóng văn hóa Hàn Quốc ở châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Văn hóa Hàn Quốc đã tác động hiệu quả đến kinh tế, thương mại, đồng thời làm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau; tạo ra sự hợp tác nhiều mặt và giúp phát huy những tinh hoa văn hóa tốt đẹp của hai nước Việt Nam, Hàn Quốc. (K.Ư.)

°Nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ và 5 năm thiết lập quan hệ “Đối tác chiến lược” giữa Ấn Độ và Việt Nam, tại Đà Nẵng, Bộ VH-TT-DL, Đại sứ quán Ấn Độ và Hội đồng Giao lưu văn hóa Ấn Độ vừa tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Văn minh Chăm, mối liên hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ”.

Tại hội thảo, Chính phủ Ấn Độ quyết định hỗ trợ Việt Nam 3 triệu USD để bảo tồn và tu bổ Khu di sản thế giới Mỹ Sơn. (N.Hùng)

°Đoàn làm phim tài liệu của chương trình The rivers of life (chiếu trên kênh truyền hình PBS Television của Thái Lan), vừa sang Việt Nam làm phim về cuộc sống của người dân ven sông nước ĐBSCL. Đây là chương trình nhằm ghi lại những hình ảnh sinh động về đời sống của người dân và mối quan hệ gắn bó giữa người dân các nước khu vực ASEAN với các dòng sông, giúp mọi người hiểu thêm về tầm quan trọng của sông đối với con người. Từ đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ, khai thác tài nguyên, phát huy giá trị của các dòng sông. (TH.NHẤT)

°20 bộ phim xuất sắc đã lọt vào vòng đề cử giải thưởng Búp sen vàng 2012. Đây là giải thưởng thường niên lớn nhất trong năm của dự án Chúng ta làm phim (We are filmmakers - WAFM) do Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh tổ chức. Năm nay có các giải Búp sen vàng, Búp sen bạc cho phim truyện, phim tài liệu và giải đặc biệt của Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh dành cho phim tài liệu của học sinh cấp 2. Lễ trao giải Búp sen vàng năm 2012 sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 29-7 tại rạp Công Nhân, 42 Tràng Tiền, Hà Nội. (B.N.)

° Chào bé yêu là chương dành cho các bé từ 2 đến 7 tuổi do Đài Truyền hình TPHCM phối hợp với Đông Tây Promotion thực hiện sẽ phát sóng trên kênh HTV 7 lúc 19 giờ thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ 26-6. Mỗi chương trình được xây dựng xung quanh một chủ đề đơn giản như màu sắc, âm nhạc, động vật, hoặc các con số giúp trẻ em tiếp cận và nhận thức thế giới xung quanh. Chào bé yêu gồm 4 phần: Vui Vui, Lắc Lắc, Cùng chơi với sắc màu và Kể chuyện bé nghe. (Đ.Ha)

°Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh vừa đưa lên sàn tập vở diễn Tục lụy (tác giả Ngọc Linh, đạo diễn Ái Như) với sự góp mặt của NSƯT Thành Hội, NSƯT Kim Xuân, nghệ sĩ Ái Như, Ngọc Tưởng, Quang Thảo, Hoàng Vân Anh, Như Yến, Quốc Thịnh, Lương Duyên, Nguyễn Long. Trước khi dàn dựng vở diễn, lần đầu tiên Sân khấu Kịch tổ chức tuyển chọn diễn viên đóng vai nữ chính thu hút gần 30 diễn viên dự tuyển và gương mặt mới Như Yến đã được chọn. Vở diễn dự kiến ra mắt vào tối 7-7. (Đ.Ha)

Tin cùng chuyên mục