Thi tuyển sinh ĐH đợt 2:

“Phao thi” vẫn còn, số thí sinh vi phạm nhiều hơn

“Phao thi” vẫn còn, số thí sinh vi phạm nhiều hơn

Ngày 9-7, trên 457 ngàn thí sinh đã hoàn tất 2 môn thi tuyển sinh đại học đợt 2 các khối B, C, D. So với số lượng hồ sơ đăng ký dự thi, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên 78%. Tuy nhiên, theo báo cáo chưa đầy đủ, số thí sinh bị xử lý kỷ luật trong ngày thi đầu tiên của vòng 2 là 1.041 trường hợp, trong đó có 931 thí sinh bị đình chỉ thi chủ yếu do sử dụng tài liệu trong phòng thi. Số lượng giám thị bị xử lý kỷ luật “lập kỷ lục” ít nhất: 1 trường hợp tại Viện ĐH Mở Hà Nội (bị đình chỉ vì sử dụng điện thoại di động trong phòng thi).

“Phao thi” vẫn còn, số thí sinh vi phạm nhiều hơn ảnh 1

Thí sinh dự thi vào ĐH Kiến trúc.

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Trần Văn Nhung, điểm nổi bật của vòng 2 là khâu ra đề thi. Thông thường, thí sinh dự thi các khối B, C, D thường hy vọng vào kiến thức học thuộc bài nhưng đề thi năm nay chỉ yêu cầu vận dụng 30% kiến thức học thuộc, 70% còn lại yêu cầu kỹ năng tư duy, tổng hợp. Vì vậy, số lượng thí sinh sử dụng “phao” thi tuy còn, nhưng đã giảm đi nhiều. 

Tại Hà Nội, tỷ lệ thí sinh đến dự thi đợt 2 khá cao, đạt gần 80%. Trong buổi thi sáng 9-7, ĐH KHXH & NV đã đình chỉ 25 trường hợp, cảnh cáo 1 và khiển trách 1, chủ yếu do thí sinh quay cóp, sử dụng tài liệu trong phòng thi.

Tại điểm thi thuộc trường ĐH KHXH&NV, các phòng thi đều có hệ thống camera kiểm soát. Tại Học viện Hành chính Quốc gia, Hội đồng thi đã áp dụng biện pháp thưởng 200.000 đồng cho giám thị nào bắt được phao thi. Đến cuối ngày thi hôm qua, đã có 7 giám thị được thưởng với 31 thí sinh bị đình chỉ thi. 

Ghi nhận tại TPHCM, tỷ lệ thí sinh bị đình chỉ thi trong ngày đầu tiên ở đợt 2 cao hơn đợt 1. Cụ thể, trường ĐH Mở BC TPHCM có 4 thí sinh bị đình chỉ thi; ĐH Luật đình chỉ 21 thí sinh; ĐH Kiến trúc có 2 thí sinh, ĐH Nông Lâm 8 thí sinh; ĐH Sư phạm TPHCM có 14 thí sinh.

Phần lớn do mang theo điện thoại di động hoặc sử dụng tài liệu. Tại Hội đồng thi trường THPT Ernst Thalmann (ĐH KHXH-NV) có một thí sinh đăng ký thi khối C nhưng ghi trong nguyện vọng nhầm là khối D. Hội đồng thi đã giải quyết bằng cách chở đề đến cho thí sinh này làm bài.

Tại trường ĐH Nông Lâm, có 2 TS phải đưa đi cấp cứu. Nhiều thí sinh thi khối D và C tại các điểm thi của ĐH Sư phạm, ĐH KHXH&NV cho biết, đề môn Văn không khó nhưng để làm hoàn thiện các câu thì không đủ thời gian.

Tại cụm thi ĐH Đà Nẵng, số thí sinh dự thi đạt tỷ lệ 79,23%. Số thí sinh vi phạm quy chế thi bị đình chỉ là 22 trường hợp và gần 1/2 thí sinh đã ra trước thời gian quy định khoảng 30-45 phút do nguyên nhân không làm được bài. Phần lớn các thí sinh khối C ra trước thời gian quy định do không làm được câu 3 môn Lịch sử.

Tại cụm thi ĐH Qui Nhơn, tổng số thí sinh tham thi đạt 80%; có 45 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 34 thí sinh bị đình chỉ thi, 6 thí sinh bị cảnh cáo và 5 thí sinh bị khiển trách; nhiều thí sinh đã bỏ ra trước thời gian quy định do không làm được bài.

Tại Huế, có 72 trường hợp bị đình chỉ thi (có 1 trường hợp bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào phòng thi); 3 cảnh cáo và 4 khiển trách. Trong đó, thí sinh thi khối C bị đình chỉ thi chiếm hơn 70% do mang tài liệu và sử dụng tài liệu trong phòng thi. 

Tại Đà Lạt, có 48 TS bị kỷ luật, trong đó có 37 trường hợp bị đình chỉ thi; 6 cảnh cáo và 5 khiển trách. Môn thi có nhiều TS bị đình chỉ thi là môn Lịch sử (25 trường hợp) và Văn (11 trường hợp) do sử dụng tài liệu. 

Tại Cần Thơ, tình trạng thí sinh bỏ thi ở vòng 2 đã giảm hẳn so với vòng 1. Theo bao cáo nhanh của Hội đồng coi thi liên trường cụm Cần Thơ, đến 17 giờ ngày 9-7, có ít nhất 4 trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi do ghi chép công thức vào bao máy tính, đem điện thoại di động vào phòng thi…đồng thời đình chỉ một cán bộ coi thi do vi phạm qui chế.

Theo phản ánh của thí sinh, nhìn chung đề thi các khối vòng 2 sát với chương trình, không quá khó; số thí sinh bỏ thi sau môn đầu tiên rất thấp (chiếm từ 0,2% – 0,4%). 

NHÓM PV




Tin cùng chuyên mục