Pháp chi 30 tỷ EUR cho kế hoạch France 2030

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa giới thiệu kế hoạch France 2030 cho công cuộc phát triển 10 năm tới. 
Pháp chi 30 tỷ EUR cho kế hoạch France 2030

Kế hoạch đầu tư 30 tỷ EUR cho 10 lĩnh vực ưu tiên, nhằm xác định con đường dẫn đến sự độc lập về kinh tế của Pháp và Liên minh châu Âu, đồng thời để ứng phó với hàng loạt thách thức lớn của thời đại. Khoảng 8 tỷ EUR được dành cho quá trình khử carbon và giảm phát thải khí nhà kính của nền kinh tế (phát triển điện hạt nhân, hydro xanh, điện khí hóa trong công nghiệp); 7 tỷ EUR cho thiết bị y tế, thực phẩm chức năng và công nghiệp dược phẩm nhằm điều trị ung thư và các bệnh mãn tính; 6 tỷ EUR cho linh kiện điện tử và robot; 4 tỷ EUR cho giao thông vận tải (ô tô điện hoặc hybride, pin sạch, máy bay carbon thấp); 2 tỷ EUR cho nông nghiệp...

Theo ông E.Macron, kế hoạch France 2030 không chỉ tránh cho Pháp sự sụt giảm về kinh tế, mà còn tạo nhiều việc làm cho thanh niên.

Tin cùng chuyên mục