Pháp lập lực lượng chống khủng bố mới sau vụ tấn công ở Nhà thờ Đức Bà Paris

Một ngày sau vụ tấn công cảnh sát ở Nhà thờ Đức Bà Paris, Pháp công bố lập lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố mới bao gồm tất cả cơ quan tình báo để phối hợp phản ứng các cuộc tấn công.

 
Cảnh sát Pháp tại hiện trường vụ tấn công ở quảng trường bên ngoài Nhà thờ Đức Bà Paris ngày 6-6-2017. Ảnh: REUTERS
Cảnh sát Pháp tại hiện trường vụ tấn công ở quảng trường bên ngoài Nhà thờ Đức Bà Paris ngày 6-6-2017. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Emmanuel Macron vào tháng trước đã chỉ thị lập lực lượng đặc nhiệm mới để tập hợp các cơ quan an ninh Pháp vào điện Elysee.

Hôm qua 6-7, ở quảng trường bên ngoài Nhà thờ Đức Bà Paris, một nghi phạm nam 40 tuổi mang căn cước Algeria đã hét lên "vì Syria" và dùng búa tấn công làm bị thương một cảnh sát trước khi bị cảnh sát bắn bị thương ở ngực.

Theo Reuters, nguồn tin điều tra cho biết, một đoạn video trong đó nghi phạm cam kết trung thành với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã được cảnh sát phát hiện khi khám xét nhà nghi phạm.

Phát ngôn viên chính phủ Christophe Castaner cho biết nghi phạm trước đây "không có dấu hiệu cực đoan nào".

Hiệu quả của các cơ quan tình báo Pháp đã bị đặt vấn đề từ sau vụ tấn công khủng bố Paris vào tháng 11-2015 làm 130 người chết.

Trong 2 năm rưỡi qua, hơn 230 người chết trong các vụ tấn công ở Pháp do IS tiến hành hoặc lấy cảm hứng từ IS.

Lực lượng đặc nhiệm mới có tên Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia, gồm khoảng 20 đại diện các cơ quan an ninh khác nhau, hoạt động 24/24, do Tổng thống Macron trực tiếp chỉ đạo.

Pierre de Bousquet de Florian, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo nội địa (DST) đã bị giải thể dưới thời Tổng thống Nicolas Sarkozy, được Tổng thống Macron bổ nhiệm lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm mới.

Tổng thống Macron cũng bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan tình báo đối ngoại (DGSE) là nhà ngoại giao chuyên nghiệp Bernard Emie, từng là đại sứ Pháp tại Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Libya và Jordan.

Tin cùng chuyên mục