Phát động Ngày Sức khỏe toàn dân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh

Sáng 5-4, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Y tế tổ chức lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân (7-4) với chủ đề “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”. Đây là lần đầu tiên, sự kiện được triển khai trên phạm vi cả nước.

IMG_20260405_073419.jpg
Màn đồng diễn dưỡng sinh đến từ 500 cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN QUỐC
Màn đồng diễn thể dục dưỡng sinh. Clip: NGUYỄN QUỐC
1.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu khai mạc mít tinh. Ảnh: BTC

Phát biểu khai mạc lễ mít tinh, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân là ưu tiên hàng đầu. Đầu tư cho sức khỏe chính là đầu tư cho phát triển bền vững, là nền tảng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh. Hiện thực hóa các chủ trương của Đảng, ngành y tế đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính đột phá. Tuy nhiên, để xây dựng một quốc gia khỏe mạnh không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành y tế mà cần sự chung tay của toàn xã hội và toàn dân.

2.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại lễ mít tinh. Ảnh: BTC

Chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu rõ, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định rõ yêu cầu đổi mới toàn diện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó trọng tâm là chuyển từ tư duy “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, từ can thiệp muộn sang quản lý sức khỏe từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

33.jpg
Các đại biểu thể hiện quyết tâm rèn luyện sức khỏe. Ảnh: BTC

Để hiện thực hóa mục tiêu này, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp lãnh đạo công tác y tế dự phòng; ưu tiên nguồn lực cho y tế cơ sở; gắn chỉ tiêu y tế với phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu y tế toàn quốc, nâng cao năng lực hệ thống khám chữa bệnh từ tuyến cơ sở.

Các bộ, ngành cần tăng cường phối hợp, phát triển thể thao quần chúng, nâng cao thể lực người dân; đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe; chú trọng dinh dưỡng học đường. Đặc biệt, mỗi người dân cần chủ động tự bảo vệ sức khỏe, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, hạn chế rượu bia, thuốc lá, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao và khám sức khỏe định kỳ.

Các đại biểu tham gia chương trình đi bộ “Vì một Việt Nam khỏe mạnh – Bước chân xanh, kết nối khỏe". Clip: NGUYỄN QUỐC
IMG_20260405_082726.jpg
Các đại biểu và đông đảo người dân chuẩn bị tham gia chương trình đi bộ. Ảnh: NGUYỄN QUỐC
z7692719590729_abc089a5f73f0d6d2e9397909f523f45.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết cùng lãnh đạo các bộ, ngành tham gia chương trình đi bộ. Ảnh: NGUYỄN QUỐC
IMG_20260405_074452.jpg
Bác sĩ Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương thăm khám, tư vấn sức khỏe cho người dân. Ảnh: NGUYỄN QUỐC
IMG_20260405_074114.jpg
Bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương tư vấn cho người dân. Ảnh: NGUYỄN QUỐC
Bác sĩ thăm khám sức khỏe cho người dân. Clip: NGUYỄN QUỐC

Trong khuôn khổ của sự kiện, các đồng chí lãnh đạo và đông đảo người dân đã tham gia chương trình đi bộ “Vì một Việt Nam khỏe mạnh – Bước chân xanh, kết nối khỏe" nhằm lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về một lối sống tích cực, chủ động vì sức khỏe của chính mình và cộng đồng.

z7692719580564_99a52ef1bdc99be98b26e9d36c37e1c9.jpg
Người dân và các bạn trẻ tham gia hưởng ứng mít tinh. Ảnh: NGUYỄN QUỐC
IMG_20260405_083657.jpg
Người dân được tư vấn thăm khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: NGUYỄN QUỐC
IMG_20260405_082846.jpg
Các bạn trẻ tham gia chương trình đi bộ. Ảnh: NGUYỄN QUỐC
Người dân được tư vấn sức khỏe răng miệng. Clip: NGUYỄN QUỐC

Tại sự kiện, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp phối hợp với các đơn vị chức năng huy động hơn 300 y bác sĩ của 18 bệnh viện trung ương và Hà Nội tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ miễn phí cho hơn 5.000 người dân, với ưu tiên là các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi...

Tin cùng chuyên mục