Những ngày mưa nắng bất thường vừa qua khiến dịch sốt xuất huyết trên địa bàn TPHCM và khu vực phía Nam có dấu hiệu tăng. Các chuyên gia cảnh báo, sốt xuất huyết nếu không được kiểm soát sẽ dễ bùng phát thành dịch.
Thời gian tới, sau khi Vụ Trang thiết bị và công trình y tế chuyển đổi thành Cục Cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế, số lượng nhân lực của đơn vị sẽ tăng, có thể giải quyết những hồ sơ đang tồn đọng hiện nay.
Bộ Y tế đã đề nghị Chính phủ cho phép Bộ Y tế tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, kể cả giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT, làm cơ sở để động viên, khuyến khích các đơn vị sự nghiệp y tế tăng cường cung ứng dịch vụ có chất lượng, tăng nguồn thu sự nghiệp của đơn vị...
Theo Bộ Y tế, tính từ đầu năm 2023 tới nay, cả nước ghi nhận trên 13.000 người mắc SXH, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2022 (chưa ghi nhận trường hợp tử vong). Số ca mắc SXH tập trung chủ yếu tại một số tỉnh khu vực miền Nam và miền Trung.
Theo thống kê của Bộ Y tế, thời gian qua đã có trên 12.000 cán bộ y tế rời khu vực y tế công lập. Quá tải, thiếu thuốc, kiệt sức… là những điều mà nhân viên y tế phải trải qua, trong khi thu nhập không tương xứng.
Ngày 4-3, Bộ Y tế có thông cáo báo chí làm rõ những nội quan trọng trong Nghị định số 07/2023/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 3-3 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế (TTBYT).
Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2023), Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã dành cho phóng viên Báo SGGP cuộc trao đổi về những định hướng, mục tiêu ưu tiên năm 2023.
Ngày 25-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện số 72/CĐ-TTg về việc tiếp tục các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh (KBCB).
Ngày 24-2, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự hội nghị. Hội nghị được kết nối tới các điểm cầu ở 63 tỉnh, thành trong cả nước.
Chiều 20-2, nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2023), Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm và làm việc với Bộ Y tế.
Ngày 9-2, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với Bộ Y tế về tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý, đầu thấu thuốc, mua sắm trang thiết bị y tế và một số nội dung quan trọng khác.
Chiều 7-2, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Đức Luận, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (Kiểm toán Nhà nước) giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.
Sáng 3-2, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 232 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại khu mộ và nhà thờ ở huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Theo Bộ Y tế, trong 4 ngày nghỉ tết (từ ngày 29 đến sáng mùng 3), số người tới bệnh viện khám, cấp cứu tăng hơn so với tết năm 2022. Trong đó, chiếm nhiều nhất là tai nạn giao thông và do pháo nổ tăng mạnh.
Việc thẩm định, phê duyệt giá, lựa chọn nhà thầu của Bộ Y tế đối với các gói thầu (gồm: hệ thống nội soi phế quản, model CV-170 của hãng Olympus tại Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Thái Nguyên; máy X-quang di động kỹ thuật số, model FRD Nano/DR-XD1000 của hãng Fujifilm tại Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Trung ương Huế) có dấu hiệu vi phạm hình sự.
Chiều 30-12, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Trần Văn Minh ký ban hành thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế (thời kỳ từ 1-1-2020 đến 31-12-2021).
Lại Thị Mận đã đóng giả 11 người làm việc ở các cơ quan, đơn vị để anh B. tin tưởng chuyển khoản và giao số tiền mặt hơn 2 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền trên, Mận tiêu xài và trả nợ.
Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam tăng nhanh và đạt 73,6 tuổi vào năm 2021, cao hơn so với mức trung bình của khu vực Đông Nam Á nhưng bình quân sống khỏe chỉ 64 tuổi.