Từ phản ánh của Báo SGGP

Phát hiện hàng trăm khẩu trang giả

Phát hiện hàng trăm khẩu trang giả

Tiếp thu phản ánh của CLB Chống hàng giả và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Báo SGGP, ngày 10-4-2008, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM đã chỉ đạo Đội QLTT Gò Vấp kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh thiết bị bảo hộ lao động số 32 Nguyễn Văn Nghi (quận Gò Vấp). Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hàng trăm khẩu trang than hoạt tính giả nhãn hiệu GP.

Hàng thật - hàng giả khẩu trang GP. Ảnh: A.T.

Hàng thật - hàng giả khẩu trang GP. Ảnh: A.T.

Tang vật bị thu giữ tại hiện trường gồm 13 thùng carton được QLTT Gò Vấp mở niêm phong trước sự hiện diện của bà Phan Thị Kiều Thu (chủ hộ kinh doanh) và ông Nguyễn Phúc Thái, đại diện Ban Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Hoàng Thanh (đơn vị sản xuất khẩu trang than hoạt tính GP, đã được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa).

Sau khi kiểm tra chi tiết lô hàng nói trên, đại diện Công ty Hoàng Thanh khẳng định tất cả 316 cái khẩu trang này đều là hàng giả 100%, không phải do công ty sản xuất. Đại diện Công ty Hoàng Thanh cũng đưa ra tang chứng là một hóa đơn bán lẻ của cửa hàng 32 Nguyễn Văn Nghi, ghi rõ giá bán chiếc khẩu trang GP (giả) lên đến 32.000 đồng/cái, trong khi sản phẩm chính hiệu do Công ty Hoàng Thanh sản xuất đưa ra thị trường với giá chỉ 29.500 đồng/cái .

Trước đó, cách đây 2 tuần lễ, Báo SGGP đã phản ánh tình trạng kẻ gian không chỉ làm giả sản phẩm khẩu trang GP của Công ty TNHH Hoàng Thanh (TPHCM) mà còn “liều mạng” làm giả luôn tem chống hàng giả của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an gắn lên sản phẩm này.

Theo ông Nguyễn Phúc Thái, đại diện Công ty TNHH Hoàng Thanh, ngoài cửa hàng tại số 32 Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp bị bắt quả tang buôn bán khẩu trang Hoàng Thanh GP giả, hiện công ty cũng đang làm đơn tố cáo hai cửa hàng khác (tại quận 1 và quận 3) công khai bán khẩu trang GP giả.

Điều này gây nguy hại trực tiếp tới người tiêu dùng bởi khẩu trang GP thật có lớp bọc bằng than hoạt tính công dụng lọc khói bụi, mùi hôi, chất độc hại, mùi ô nhiễm môi trường và ngăn ngừa vi khuẩn lây qua đường hô hấp.

Vì vậy, việc làm giả khẩu trang này chẳng những gây thiệt hại đến uy tín và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Hoàng Thanh mà còn tác hại đến sức khỏe người tiêu dùng. Công ty Hoàng Thanh bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp xử lý cứng rắn đối với những nơi bán hàng giả để bảo vệ quyền lợi của người dân cũng như quyền lợi nhà sản xuất kinh doanh chân chính. 

ANH TRINH

Tin cùng chuyên mục