Phẫu thuật miễn giảm viện phí các bệnh lý về mắt cho đối tượng chính sách và bệnh nhân nghèo

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2019), hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, Bệnh viện Mắt TPHCM tổ chức chương trình phẫu thuật điều trị bệnh đục thủy tinh thể miễn giảm viện phí cho đối tượng chính sách (Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, cán bộ lão thành cách mạng - trên 30 năm tuổi Đảng), gia đình có vợ hoặc chồng là liệt sĩ, cựu chiến binh và bệnh nhân nghèo.

Cụ thể, bệnh viện sẽ phẫu thuật Phaco điều trị bệnh đục thủy tinh thể miễn giảm viện phí từ ngày 22-7 đến ngày 26-7 tại khoa tổng hợp, Bệnh viện Mắt (280 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3).

Đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Gia đình có vợ hoặc chồng là liệt sĩ, bệnh viện sẽ miễn toàn bộ viện phí bao gồm xét nghiệm cận lâm sàng, phí phẫu thuật, thủy tinh thể nhân tạo, tiền giường, thuốc sau phẫu thuật.

Đối với thương binh, cựu chiến binh, Cán bộ lão thành cách mạng (trên 30 năm tuổi Đảng): Miễn phí chi phí phẫu thuật (Chưa bao gồm các xét nghiệm tiền phẫu, thủy tinh thể nhân tạo, tiền giường, thuốc sau phẫu thuật).

Đối với bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bệnh viện sẽ thăm khám và phẫu thuật điều trị bệnh đục thủy tinh thể miễn phí toàn bộ cho bệnh nhân nghèo tại Đơn vị đào tạo và chăm sóc mắt cộng đồng – Bệnh viện Mắt.

Thời gian khám vào hai ngày 22-7 và 24-7-2019; thời gian phẫu thuật vào hai ngày 23-7 và 25-7.

Bệnh nhân diện chính sách: Khi đi nhớ mang theo các giấy tờ liên quan đến đối tượng chính sách kèm bản photo. Bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn: Có đơn xác nhận hộ nghèo, gia đình khó khăn của địa phương và mang theo CMND bản chính.

Tin cùng chuyên mục