TTCK toàn cầu đang chờ đợi cuộc họp vào tuần sau của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED). TTCK châu Á có dấu hiệu phản ứng tốt khi phần lớn các nhà đầu tư cho rằng FED sẽ hạ lãi suất.. Trong lúc đó, Phố Wall vẫn khá chật vật…
Phố Wall trượt dốc trong lúc thấp thỏm chờ đợi cuộc họp sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Hoa kỳ (FED). Giới đầu tư bước vào tháng 12 - thường là tháng ăn điểm đối với Phố Wall- một cách rất thận trọng. Phần lớn tin rằng FED sẽ giảm lãi suất, nhưng họ không biết liệu FED sẽ giảm bao nhiêu phần trăm.
Các nhà đầu tư vẫn cảm thấy bất an và lo sợ khủng hoảng thị trường địa ốc sẽ tiếp tục gây thêm những khoản thua lỗ cho các ngân hàng, kéo nền kinh tế rơi vào một cuộc suy thoái.
Chuyên gia chiến lược đầu tư Brian Gendreau của công ty Quản lý Đầu tư ING, ước tính tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng và tổ chức tài chính trong quý 4 sẽ thấp hơn so với dự báo trước đó, giảm từ 10% xuống còn 2,1%. Giá dầu hạ nhiệt cùng những dấu hiệu cho thấy nền công nghiệp “hãy còn chạy tốt” bất kể khó khăn ở khu vực tài chính, cũng không thể giữ cho TTCK khỏi xuống dốc 2 phiên liên tiếp.
Chỉ số Dow Jones mất 65,84 điểm, còn 13.248,73 điểm. Chỉ số S&P 500 sụt 0,65%, xuống 1.462,79. Chỉ số tổng hợp Nasdaq cũng giảm 0,66%, xuống 2.619,83 điểm. Chỉ số Russell 2000 rớt 1,04%, còn 752,06 điểm.
Tại châu Á, TTCK Nhật Bản bật lên nhờ đồng yen giảm giá 0,42% so với USD khiến cổ phiếu của các nhà xuất khẩu được lợi. Trên sàn Tokyo, chỉ số Nikkei-225 được thêm 128,69 điểm, đạt 15.608,88 điểm, lần đầu tiên nhích lên sau 3 phiên giao dịch. Tổng khối lượng giao dịch ngày 5-12 là 2,07 tỷ cổ phiếu, tăng so với 1,94 tỷ cổ phiếu giao dịch ngày 4-12.
Giá cổ phiếu ở Hồng Công cũng tăng mạnh theo đà tăng của TTCK Trung Quốc. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5-12, chỉ số Hang Seng ở mức 29.345,45 điểm, cao hơn phiên trước 1,61%.
Tâm Bảo
(Theo AP, Bloomberg)