Quảng Ngãi công bố đường dây nóng bảo vệ tỏi Lý Sơn

Ngày 8-4, bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, UBND huyện đã công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin người tiêu dùng phản ánh về tỏi giả, tỏi kém chất lượng, các cá nhân có hành vi lạm dụng thương hiệu tỏi Lý Sơn trên địa bàn huyện Lý Sơn.

Theo đó, người tiêu dùng có thể gọi vào số điện thoại của bà Phạm Thị Hương-Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn: 0985.075.258 và ông Đặng Tấn Thành – Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng nông thôn huyện Lý Sơn: 0935.914.999.

Đường dây nóng sẽ tiếp nhận thông tin người tiêu dùng phản ánh các cá nhân có hành vi lạm dụng thương hiệu tỏi Lý Sơn để thu lợi bất chánh, đồng thời, phản ánh khi phát hiệu tỏi giả, tỏi kém chất lượng, giả mạo thương hiệu tỏi Lý Sơn.

 
Quảng Ngãi công bố đường dây nóng bảo vệ tỏi Lý Sơn ảnh 1 Tỏi đảo Lý Sơn có hương vị đặc trưng của đất đảo. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đầu tháng 4-2019, UBND huyện Lý Sơn đã kiểm tra đột xuất 48 điểm bán tỏi trên địa bàn xã An Vĩnh, nơi có lượng lớn khách lưu trú, tham quan. Tại thời điểm kiểm tra có gần 20 điểm bán lẻ tỏi ở khu vực cảng không có nhãn mác, bao bì theo quy định. Nhiều điểm trà trộn tỏi Ninh Hiển (tỉnh Khánh Hòa) vào bán dưới mác là tỏi Lý Sơn.

“Tỏi Lý Sơn” là loại nông sản đặc trưng của huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận thương hiệu nhãn hiệu tập thể từ năm 2009. Thế nhưng, gần đây, tình trạng trà trộn tỏi các địa phương khác vận chuyển ra đảo tiêu thụ ngày càng nhiều.

Để tránh tình trạng tỏi các nơi vận chuyển ra đảo, huyện Lý Sơn đã yêu cầu và phối hợp các chủ phương tiện tàu thuyền hàng hóa từ chối vận chuyển tỏi không phải tỏi Lý Sơn ra đảo. Hiện tại, các cơ quan chuyên môn đang xây dựng thủ tục liên quan đến chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn để bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn.

Tỏi Lý Sơn trồng trên đất đảo có phương pháp, hương tỏi đặc trưng, tỏi Lý Sơn tươi có màu trắng hồng, khi phơi khô có màu trắng tinh, gốc tỏi nhỏ, vị cay thơm nồng.

Tin cùng chuyên mục