Quảng Ninh: Cháy bệnh viện, sơ tán khẩn cấp bệnh nhân

Vụ cháy được phát hiện lúc rạng sáng ngày 21-10, tại Phòng tiêm của Khoa Sản, tầng 6, khu nhà B khuôn viên Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, vụ cháy xảy ra khoảng 4 giờ 30 phút. Thời điểm này, kíp trực của bệnh viện phát hiện khói và lửa bốc lên tại Phòng tiêm của Khoa Sản ở tầng 6, khu nhà B trong khuôn viên bệnh viện.

Kíp trực nhanh chóng ngắt cầu dao điện, sơ tán bệnh nhân đang điều trị đến khu vực an toàn, đồng thời báo lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Khói đen bốc ra tại phòng tiêm ở tầng 6 nhà B, Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả vào rạng sáng nay

Khói đen bốc ra tại phòng tiêm ở tầng 6 nhà B, Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả vào rạng sáng nay

Nhận tin báo, Công an TP Cẩm Phả khẩn trương điều động lực lượng phòng cháy chữa cháy tới hiện trường dập lửa và cứu nạn cứu hộ. Tới khoảng 5 giờ cùng ngày, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn, không xảy ra thiệt hại về người.

Theo xác định của cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu dẫn đến hỏa hoạn là do chập điện từ quạt treo tường rồi cháy lan ra vải ở bàn tiêm ở gần đó. Hiện các hoạt động tại bệnh viện đã trở lại bình thường.

Tin cùng chuyên mục