Theo nguồn tin của PV Báo SGGP, hiện trên địa bàn các khu vực như Hạ Long, Cẩm Phả, Đông Triều, Uông Bí thuộc tỉnh Quảng Ninh, nằm bên ngoài ranh giới các mỏ do Tập đoàn Công nghiệp Than và khoáng sản Việt Nam (TKV) quản lý, đang tồn một lượng rất lớn than lậu, than không rõ nguồn gốc, giấy tờ hợp lệ sau khi được thu gom, khai thác, sàng nhặt về bãi tập kết nhưng không thể đưa đi tiêu thụ.
Những “núi” than này không phải của các công ty, đơn vị thành viên thuộc quản lý của Tập đoàn TKV (đơn vị được nhà nước giao quản lý và khai thác mỏ). Trong đợt ra quân mới đây, lực lượng liên ngành của tỉnh Quảng Ninh lại phát hiện thêm trữ lượng than không rõ nguồn gốc lên tới 36.000 tấn (với tổng trị giá lên tới 120 tỷ đồng) đang nằm “phơi” ở khu vực cảng KM 6 thị xã Cẩm Phả. Chủ nhân của số than trên là Công ty TNHH Hà Đăng đóng trên địa bàn và số than được xác định là than lậu.
Nguyên nhân là do sau khi thực hiện đợt cao điểm “đánh” than lậu của chính quyền tỉnh Quảng Ninh vừa qua, đặt biệt là việc tổ chức bao vây, siết chặt quản lý tại khu vực cảng cửa khẩu Vạn Gia (thị xã Móng Cái, cửa ải duy nhất để xuất lậu than qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc theo lệnh của UBND tỉnh Quảng Ninh) và tiến tới xóa bỏ xuất khẩu than theo đường tiểu ngạch theo chủ trương của Chính phủ (bắt đầu từ ngày 1-6 sắp tới), các tàu chở than trên biển không còn đất để làm ăn, dẫn đến ứ đọng hàng núi than lậu, than không nguồn gốc quanh các mỏ.
Được biết, than lậu và than không rõ nguồn gốc được hình thành từ các nguồn như lấy cắp tại các cảng, mỏ của Tập đoàn Công nghiệp Than và khoáng sản Việt Nam, khai thác trộm ở bên ngoài ranh giới mỏ, thu gom tại các bãi thải, nhặt mót than rơi…
V.P.HẬU