(SGGP).- Với lợi thế về đất đai, vốn, khoa học công nghệ, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) cần rà soát lại quỹ đất đai, nhất là 500 - 600ha đất trồng cao su đến thời kỳ khai thác gỗ, kết hợp với các đơn vị để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao như rau an toàn, lan… cung cấp cho thị trường thành phố, đặc biệt là hệ thống nhà hàng, khách sạn.
SAGRI có thể xin chủ trương, chính sách để làm, nhưng điều quan trọng là cần đeo bám, biết phát huy thế mạnh về diện tích đất nông nghiệp tập trung để nâng cao giá trị sử dụng đất. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm tại buổi tổng kết hoạt động năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 của SAGRI.
Theo SAGRI, năm 2016, triển khai đề án tái cơ cấu tổng công ty giai đoạn 2016 - 2020 khi được thành phố phê duyệt; tập trung khai thác các dự án trọng điểm (heo giống cấp 1, nhà máy giết mổ và nhà máy chế biến thực phẩm); hoàn thành thủ tục, xây dựng và đưa vào khai thác chuỗi sản xuất sản phẩm chăn nuôi khép kín, chú trọng phát triển các cơ sở chăn nuôi vệ tinh (hợp tác, liên kết) để tăng quy mô đàn. Tiếp tục đầu tư với tỉnh Bình Dương. Bình Phước, Đắk Lắk, Đắk Nông… xây dựng vùng nguyên liệu nông sản.
CÔNG PHIÊN