Sản phẩm Việt tiến vào thị trường Lào

Hội chợ Triển lãm thương mại - dịch vụ - du lịch TPHCM lần thứ 3-2019 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị triển lãm quốc tế tỉnh Savannakhet (Savan ITECC) từ ngày 25 đến 29-9. 

Do Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet, Sở Công thương Savannakhet, Tổng Lãnh sự quán Lào tại TPHCM tổ chức, với 250 gian hàng của 320 doanh nghiệp, gồm 200 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam và 50 gian hàng của doanh nghiệp Lào. 

Người dân Lào háo hức với hàng Việt 

Lễ khai mạc diễn ra vào chiều 25-9, nhưng từ ngày 24-9 và sáng 25-9, khi các doanh nghiệp còn chưa trưng bày xong sản phẩm trong từng gian hàng thì người dân Lào và bà con Việt kiều ở Savannakhet đã tìm đến xem và hỏi mua hàng hóa.

Cô giáo Outhai Inthielh - dạy tiếng Anh, cùng nhóm giáo viên của một trường trung học ở Savannakhet say sưa với giày nữ hiệu Kiwwi của Công ty Xây dựng - Dịch vụ - Thương mại Hà Tuấn (GMT7).

Cô Outhai Inthielh nhận xét, giày Kiwwi nhẹ, đi thử êm chân và có kiểu dáng đẹp, giá lại rất phải chăng, khuyến mãi khách Lào nên giảm giá từ 120.000 kip (tương đương 300.000 đồng) chỉ còn 49.000 kip/đôi (khoảng 130.000 đồng) nên cô và các bạn mỗi người mua 2 đôi để dành đi. Cô tin với chất lượng hàng Việt Nam như giày Kiwwi và nếu giá sau hội chợ còn khoảng 100.000 kip (250.000 đồng) thì người tiêu dùng Lào sẽ ủng hộ hàng Việt Nam.

Sản phẩm Việt tiến vào thị trường Lào ảnh 1 Khách hàng chọn mua giày dép và quần áo tại một gian hàng ở hội chợ. Ảnh: NGỌC CÁC

Gian hàng của Công ty CP Quốc tế Bamboo mang đến hội chợ mặt hàng nước mắm cá cơm Ashimi và bánh gato cuộn (có 2 vị lá dứa và dâu). Nước mắm Ashimi đã sản xuất nhiều năm, còn bánh gato cuộn là sản phẩm mới của công ty sản xuất trong năm nay. Các bà nội trợ như Seng Alun, Vatsana, Siphaphon đi hội chợ xách nào là mì gói, đèn LED, khăn giấy… cũng không quên ghé qua gian hàng Bamboo mua chai nước mắm Ashimi hay bánh gato cuộn.

Bà Vatsana cho biết đã dùng nước mắm hiệu Ashimi từ 3 năm qua, nay đã quen vị và thích vị nước mắm Việt Nam nên không cần chào mời, thấy là mua ngay mấy chai và rất vui vì được số quay trúng thưởng. 

Dù rất bận rộn trước buổi khai mạc nhưng bà Văn Thị Loan, Giám đốc Công ty Cà phê Real Bean, cũng dành 30 phút để tiếp ông Bounsavang Souvannarath, Phó chủ tịch Liên đoàn Xe đạp Savannakhet.

Ông Souvannarath thử khá kỹ mùi vị của từng loại cà phê hiệu Real Bean, được chế biến từ hạt cà phê trồng ở Lâm Đồng theo tiêu chuẩn sạch và quan tâm chi tiết các giấy tờ liên quan đến chất lượng sản phẩm. Ông Souvannarath cho biết, cảm nhận cà phê Real Bean có vị ngon và rất thơm, ông sẽ tiếp tục làm việc với bà Văn Thị Loan về việc kinh doanh cà phê Real Bean tại Lào.  

Còn khách hàng Sithon năm trước đã mua bóng đèn LED thương hiệu Rạng Đông về xài quá ưng ý. Năm nay, thấy lại thương hiệu này, ông liền giới thiệu cho những khách khác đến mua. Ông khen bóng đèn Rạng Đông ánh sáng tốt, xài bền, giá lại rẻ. 

Nhiều kỳ vọng 

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty GMT7, cho hay ngoài giày nữ Kiwwi, công ty còn có giày nam Mr Gatsby và quần áo, túi xách. GMT7 rất muốn tìm đại lý phân phối tại Savannakhet và các tỉnh khác tại Lào, nên tại hội chợ lần này có in danh thiếp bằng tiếng Lào để dễ giao dịch. 

Tháng 6-2019, Công ty CP Quốc tế Bamboo tham gia hội chợ hàng Việt Nam ở thủ đô Vientiane (Lào) do Bộ Công thương Việt Nam tổ chức và đã tìm được nhà phân phối. Lần này, công ty hỗ trợ nhà phân phối giới thiệu cả 2 mặt hàng trên đến các đại lý cấp 2 ở vùng Trung Lào. 

Công ty Qui Phúc cũng từng giới thiệu hàng Việt Nam ở thủ đô Vientiane vào năm 2016, tuy chưa có nhà phân phối hay đại lý riêng chính thức, nhưng các mặt hàng của công ty đã được xuất sang Lào thông qua nhà phân phối tại các tỉnh miền Trung Việt Nam.

Đến nay, công ty mới trở lại Lào khi đến chào hàng chính thức ở tỉnh Savannakhet, nhưng từ đầu năm qua, các loại bàn ghế, giường tủ của Qui Phúc đã được một cửa hàng bán đồ dùng gia đình trên đường Sanh Tiphap tại trung tâm Savannakhet bày bán khá nhiều.

Ông Nguyễn Tấn Thọ, phụ trách kinh doanh của Công ty Qui Phúc, tâm sự rằng, công ty đến hội chợ lần này để giới thiệu thêm với người tiêu dùng Lào biết rõ các mặt hàng của Qui Phúc cũng như quảng bá cửa hàng trên đường Sanh Tiphap để sau này người dân Lào tìm đến mua và hy vọng sẽ tìm được đại lý phân phối chính thức tại tỉnh Savannakhet.

Ông Phạm Thiết Hòa, Giám đốc ITPC, nhận xét sự xuất hiện đồng loạt của hàng hóa đến từ TPHCM với quy mô lớn, tổ chức bài bản và những doanh nghiệp có thương hiệu uy tín, đưa đến giới thiệu sản phẩm đều có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, là sự kiện chưa từng có ở tỉnh Savannakhet trong thời gian qua, góp phần tạo dựng hình ảnh thiện cảm đối với hàng Việt Nam trong mắt người tiêu dùng Lào. Thu hút sự quan tâm từ người tiêu dùng Lào ở phân khúc trung - cao cấp và được cộng đồng Việt kiều tại Lào đón nhận.

Ông Sithon Nan Thalath, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Savannakhet, nhận xét người dân tỉnh Savannakhet nói riêng và người dân Lào nói chung đánh giá hàng Việt Nam phong phú, đa dạng, chất lượng tốt, giá cả phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của người dân Lào.

Ông Sithon Nan Thalath cũng tin sau hội chợ triển lãm lần này, hàng Việt Nam sẽ đứng chân được ở tỉnh Savannakhet nói riêng và thị trường Lào nói chung, thông qua các đại lý phân phối hàng Việt Nam tại Lào.

Tin cùng chuyên mục