Sập 3 căn nhà, 2 người thiệt mạng, 8 người bị thương

Rạng sáng ngày 7-8, Người dân hẻm 149/14 đường Lũy Bích, P.Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TPHCM bị một phen kinh hoàng bởi những tiếng ầm vang rền khi căn nhà 149/14/9 xây 4,5 tầng, đang trong giai đoạn hoàn thiện, đã bất ngờ đổ sập xuống, làm 2 căn nhà bên cạnh sập theo. Theo báo cáo nhanh của Sở Cảnh sát PCCC TPHCM, có 2 người chết và 8 người bị thương trong vụ sập nhà này.
Sập 3 căn nhà, 2 người thiệt mạng, 8 người bị thương

(SGGPO).- Rạng sáng ngày 7-8, Người dân hẻm 149/14 đường Lũy Bích, P.Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TPHCM bị một phen kinh hoàng bởi những tiếng ầm vang rền khi căn nhà 149/14/9 xây 4,5 tầng, đang trong giai đoạn hoàn thiện, đã bất ngờ đổ sập xuống, làm 2 căn nhà bên cạnh sập theo. Theo báo cáo nhanh của Sở Cảnh sát PCCC TPHCM, có 2 người chết và 8 người bị thương trong vụ sập nhà này.

Căn nhà sắp hoàn thiện giờ chỉ còn là đống gạch, bê tông đổ nát

Căn nhà sắp hoàn thiện giờ chỉ còn là đống gạch, bê tông đổ nát

Được biết vào thời điểm trên trong 3 căn nhà này có cả thảy 14 người đang ở. Khi căn nhà 149/14/9 bắt đầu kêu răng rắc, 4 công nhân xây dựng căn nhà nêu trên đang chơi đánh bài đã kịp thời phóng qua căn nhà nằm phía sau thoát ra ngoài an toàn. Trong khi đó, 10 người ở trong 2 căn nhà liền kề bị sập đã bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Ngay khi sự cố xảy ra, người dân cùng chính quyền địa phương và Đội cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp của Sở Cảnh sát PCCC và của Phòng Cảnh sát PCCC của quận 11 đã lần lượt đến ngay hiện trường tích cực triển khai công tác cứu hộ.

Nhà xây 4,5 tầng nhưng cột đúc quá nhỏ, cốt thép chỉ to bằng ngón tay hoặc bằng chiếc đũa.

Nhà xây 4,5 tầng nhưng cột đúc quá nhỏ, cốt thép chỉ to bằng ngón tay hoặc bằng chiếc đũa.

Anh Bùi Minh Tuấn, chủ nhà số 149/14/11, người bị thương trong vụ sập nhà cho biết, anh vừa đi làm về ngả lưng thì nghe một tiếng ầm. Cả nhà anh không ai kịp chạy ra và bị đống xà bần đè lên người. Anh bị tét một đường dài trên đầu, vợ anh là Mai Thanh Nga (SN 1969) cùng 2 con Bùi Mai Trọng Tấn (SN 1997) và Bùi Mai Kim Ngân (SN 1992) đều bị thương và được moi ra từ đống gạch đổ để đưa đến Trung tâm Ngoại thần kinh quốc tế quận Tân Phú cấp cứu.

Một căn nhà gần đó bị cột bê tông căn nhà đang xây đâm thủng tường.

Một căn nhà gần đó bị cột bê tông căn nhà đang xây đâm thủng tường.

Lâm Văn Nên, thợ hồ, đang ngủ thì bị các đà ngang của công trình đè làm gãy cả 2 chân. 5 người khác ở trong căn nhà số 149/14/7B bị vùi dưới đống đổ nát gồm Lê Thị Hồng Lên (SN 1988), Nguyễn Ngọc Thương (SN 1986), Nguyễn Văn Lâm (SN 1985), chị Lê Thị Phấn (SN 1987, vợ anh Lâm, đang mang thai gần 3 tháng) cùng đứa con trai Nguyễn Lâm Gia Khánh (23 tháng tuổi) được người dân và nhân viên cứu hộ moi ra từ đống đổ nát. Tuy nhiên, chị Phấn và bé Khánh đã tử vong. Đến 3 giờ 40 sáng, công tác cứu hộ hoàn tất.

Sập 3 căn nhà, 2 người thiệt mạng, 8 người bị thương ảnh 4

Hiện trường đang được cô lập

Sau khi sự cố xảy ra, Công an TPHCM (PC15) đã phối hợp cùng Công an quận Tân Phú lập hồ sơ điều tra làm rõ vụ việc này. Được biết, căn nhà đang xây bị sập là của bà Lê Thị Thiên Hương (thường trú tại số 34 đường Nguyễn Lý, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú). Bà Lê Thị Thiên Hương là giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ tư vấn kinh doanh bất động sản Uy Vũ, cũng là đơn vị thi công xây dựng căn nhà nêu trên. Theo điều tra ban đầu từ cơ quan công an, bà Thiên Hương chuyên đi mua nhà cũ sau đó cho xây dựng, sửa chữa lại để bán.

Sập 3 căn nhà, 2 người thiệt mạng, 8 người bị thương ảnh 5

Tài sản của người dân đang bị vùi trong đống gạch vẫn chưa được phép đưa ra ngoài

Được biết, căn nhà đang xây bị sập có diện tích đất xây dựng 81m², diện tích sàn xây dựng khoảng 400m². Trước đây, khu đất này là một ao nước nhưng đã được lấp từ nhiều năm nay. Khi xây dựng căn nhà trên khu đất này, bà Thiên Hương cho công nhân làm móng rất qua loa. Đến ngày 27-6, bà cho công nhân khẩn trương đúc cột, đổ tấm. 40 ngày sau căn nhà 4,5 tầng đã hình thành, đang đi vào giai đoạn hoàn thiện thì bị sập. Theo kết luận điều tra ban đầu từ cơ quan công an, công trình xây dựng có đà, cột, móng không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn trong ngành xây dựng.

Ngày 20-2-2009, bà Lê Thị Thiên Hương được UBND quận Tân Phú cấp giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐƠ với diện tích được công nhận là 183m² tại địa chỉ 149/14/9 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú. Sau đó, bà Thiên Hương được UBND quận Tân Phú cấp 2 giấy phép xây dựng trong khuôn viên nhà 149/14/9 bao gồm:
Giấy phép xây dựng số 1046/GPXD-UBND cấp ngày 22-4-2009 với quy mô 4 tầng + sân thượng. Diện tích tầng một là 81,15m², tổng diện tích sàn 431,28m². Công trình do Công ty TNHH tư vấn thiết kế thương mại Nam Thiên Long thiết kế.
Giấy phép tạm số 1445/GPXD-UBND cấp ngày 25-5-2009 với quy mô 2 tầng, diện tích xây dựng tầng một là 77,06m², tổng diện tích sàn xây dựng là 154,12m², liền kề căn nhà 4 tầng trên.
Công trình được khởi công vào ngày 6-5-2009.
Sau khi công trình được khởi công xây dựng, UBND P.Tân Thới Hòa phối hợp cùng Thanh tra xây dựng Q.Tân Phú đã 3 lần đến kiểm tra việc thi công và nhắc nhở yêu cầu đơn vị thi công chấp hành đúng quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng.

TRẦN THANH

Tin cùng chuyên mục