Những trận mưa lớn kéo dài khiến nước sông Phước Giang dâng cao và gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng dọc hai bờ sông. Nhiều đoạn đã bị khoét sâu, ăn sát vào đường bê tông. Nguy hiểm nhất là đoạn từ cầu Cây Sanh – Bến Lội qua thôn An Sơn, xã Phước Giang, nơi sạt lở kéo dài khoảng 1.000m; riêng 500m đã bị xói lở sát mép đường, tạo thành hàm hốc bên trong lòng đường, đe dọa trực tiếp việc đi lại của người dân.
Con đường chạy sát mép sông qua thôn An Sơn là tuyến lưu thông duy nhất dọc sông, mỗi ngày có hàng trăm học sinh và người dân qua lại. Người dân lo ngại chỉ cần thêm vài trận mưa nữa, toàn bộ đoạn đường có thể đổ sập xuống sông nếu không có giải pháp gia cố bền vững.
Để đảm bảo an toàn qua lại trên tuyến đường dọc bờ sông, chính quyền địa phương đã giăng dây và cắm biển cảnh báo cho người dân chú ý khi đi qua khu vực này.
Nhà ông Đặng Tám (thôn An Sơn, xã Phước Giang) nằm sát đường bê tông, chỉ cần bước qua đường là tới ngay mép sông. Ông Tám rất lo lắng vì thêm một đợt sạt lở nữa là nhà ông có thể bị uy hiếp trực tiếp.
Để hạn chế sạt lở tiếp tục lấn vào đường bê tông và uy hiếp nhà, từ 1 tuần nay, ông Tám dùng tre đóng cọc, làm kè chắn rồi đổ đất, đá xuống bờ sông để gia cố tạm. Ông nói: “Không chỉ riêng gia đình tôi, khoảng 150 hộ dân dọc bờ sông cũng đang hết sức lo lắng, vì hiện nay từ mép đường bê tông đến nhà chỉ còn chừng 1,5m. Nếu tuyến đường này bị sạt lở, nhà cửa của người dân có nguy cơ bị kéo sập xuống sông”.
Tương tự ông Tám, nhiều hộ dân nằm trong vùng sạt lở nguy hiểm cũng phải tự kè tạm những điểm xung yếu ngay trước nhà.
Ông Trương Quang Sinh (thôn An Sơn), cho biết: "Tình trạng này đe dọa trực tiếp việc đi lại của khoảng 150 hộ dân, hiện nay sạt lở đã làm mất đất sản xuất, đe dọa nhà ở của hơn 60 hộ. Người dân mong các cấp sớm có giải pháp hỗ trợ, gia cố bờ sông để đảm bảo an toàn và ổn định đời sống”.
Ông Trần Văn Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Giang, cho biết: “Đoạn bờ sông Phước Giang từ cầu Cây Sanh về thôn An Sơn đang sạt lở rất nghiêm trọng. Nếu không kịp thời khắc phục, mưa lũ sắp tới có thể làm phá vỡ hoàn toàn tuyến đường giao thông. Khi đó, kinh phí xử lý sẽ đội lên rất lớn, còn nhà cửa và đất sản xuất của người dân có nguy cơ bị cuốn trôi.”
Không chỉ riêng thôn An Sơn, sạt lở đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều đoạn dọc bờ sông Phước Giang và các nhánh sông Phước Giang như đoạn từ cầu Vông (thôn Long Bàn Bắc) bị sạt khoảng 500m; khu vực bờ kè khu dân cư Đồng Giá (thôn Tình Phú Bắc) bị sạt 700m; đoạn qua thôn Kim Thành Thượng sạt dài 1.000m và đoạn sông Kim Thành sạt dài 700m, làm mất đất sản xuất, uy hiếp nhà cửa và nhiều vị trí sạt lở tiến sát đường giao thông.
UBND xã Phước Giang đã có báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ xây dựng bờ kè với tổng chiều dài 1.105m tại khu vực xung yếu với tổng kinh phí ước tính 77 tỷ đồng, nhằm đảm bảo an toàn tuyến đường bê tông, bảo vệ nhà ở, đất đai cho hàng trăm hộ dân ven sông.