Một số khu “đất vàng” tại TPHCM

Sẽ quy hoạch như thế nào?

Sẽ quy hoạch như thế nào?

Dự kiến, hôm nay, 16-7, Thường trực UBND TPHCM sẽ thông qua chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cho một số khu “đất vàng” mà trước đó Sở QH-KT đã trình. ĐTTC xin giới thiệu một số tiêu chuẩn quy hoạch tại các khu đất này.

Sẽ quy hoạch như thế nào? ảnh 1

Khu đối diện Thương xá Tax. Ảnh: Cao Thăng

Khu tứ giác Bến Thành: Có  vị trí đối diện chợ Bến Thành qua vòng xoay Quách Thị Trang với diện tích 8.500m2, giáp giới các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Lê Thị Hồng Gấm, Calmette, Phó Đức Chính. Dự kiến bố trí văn phòng, thương mại dịch vụ và 25% tổng diện tích sàn cho khu ở. Chiều cao xây dựng tối đa khu vực này là 220m, tầng cao công trình từ 60-65 tầng (không kể tầng lửng, hầm và mái che cầu thang), hệ số sử dụng đất khoảng 16, mật độ xây dựng tối đa là 60% (khối đế), 40% (khối tháp).

Khu tứ giác Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão – Yersin - Nguyễn Thái Học: Đây là khu tam giác có diện tích khoảng 13.000m2. Dự kiến  làm khu thương mại, dịch vụ như văn phòng, khách sạn cao cấp, tài chính, thương mại, trong đó ưu tiên chức năng khách sạn cao cấp, không có chức năng căn hộ. Chiều cao tối đa 260m, tầng cao công trình từ 60-65 tầng. Các công trình xây dựng trong khu vực này sẽ có vai trò tạo điểm nhấn nên được lưu ý kỹ về hình thức kiến trúc và khối dáng công trình. Riêng tầng hầm nên có giải pháp kết nối với bãi đậu xe ngầm tại công viên 23-9.

Khu Sở Văn hóa và Thông tin (164 Đồng Khởi): Nằm tại vị trí đặc biệt, lân cận với các công trình có  giá trị kiến trúc, bảo tồn cao như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP, tòa nhà Metropolitan. Có diện tích khoảng 4.900m2, và đây cũng là công trình có yếu tố bảo tồn (bót Catina cũ). Chức năng chính của khu đất bao gồm chức năng thương mại, dịch vụ, văn hóa như văn phòng, khách sạn cao cấp, tài chính, khu trưng bày, triển lãm…, không có chức năng căn hộ.

Để đảm bảo sự hài hòa về không gian kiến trúc đô thị trong khu vực, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất bố cục công trình theo hướng đối xứng với tòa nhà Metropolitan theo dạng tách ra làm 2 khối. Khối công trình giáp góc đường Đồng Khởi và đường Nguyễn Du là khối thấp tầng (khoảng 4 tầng), khối giáp đường Đồng Khởi từ 10-12 tầng, khối tháp cao tầng (15 tầng) lùi sâu vào phía trong, cách đường Đồng Khởi tối thiểu 10m, cách đường Nguyễn Du 20-25m.

Khu đối diện thương xá Tax: Giới hạn bởi các đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Thiệp, Đồng Khởi, Lê Lợi có diện tích khoảng 6.000m2, đối diện khu Eden. Khu này được đề xuất các chức năng thương mại, dịch vụ như văn phòng, khách sạn cao cấp, cửa hàng thương mại bán lẻ, không có chức năng căn hộ. Để vừa đảm bảo hài hòa về không gian kiến trúc đô thị trong khu vực, vừa tăng tính khả thi cho dự án tại ô phố nên khống chế chiều cao công trình phía đối diện Eden và thương xá Tax có chiều cao 6 tầng, cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng là 22m, cân xứng với khối công trình Eden, phía đối diện khách sạn Sheraton có thể hình thành tháp cao 20-22 tầng. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể như sau: khối công trình sát lộ giới các trục đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ: 5-6 tầng, (tối đa 22 m tính từ cao độ vỉa hè), phần góc phía giao lộ Đồng Khởi, Nguyễn Thiệp: 20-22 tầng, chiều cao tối đa 88 m. Mật độ xây dựng tối đa:khối cao tầng: 30%, khối thấp tầng: 70%- Hệ số sử dụng đất: khoảng 6-7.

Khu Bệnh viện Sài Gòn: Diện tích khoảng 5.400m2 một mặt giáp đường Lê Lợi, một mặt giáp đường Huỳnh Thúc Kháng (phần mũi tàu giáp với vòng xoay Quách Thị Trang) Khu này dự kiến chức năng văn phòng, thương mại dịch vụ, khách sạn, không có chức năng ở (ưu tiên cho khách sạn). Quy mô tầng cao công trình từ 40-45 tầng, (không kể tầng lửng, hầm và mái che cầu thang) với chiều cao tối đa từ 160-180m. Mật độ xây dựng tối đa: khối đế: 55-60%, khối tháp: 30-35%, hệ số sử dụng đất 14-15.

Bình Minh 

Văn phòng HĐND và UBNDTPHCM vừa thông báo việc triển khai quy hoạch cụm công trình tại số 66-68-70 Lê Thánh Tôn, Công viên Chi Lăng và Khu Eden (quận 1). Theo đó, đối với khu đất tại số 66-68-70 Lê Thánh Tôn (Sở GD-ĐT hiện nay) và Công viên Chi Lăng, UBND TP đã có chủ trương chuyển đổi chức năng khu đất này thành Trung tâm Thương mại-dịch vụ, cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp cho thuê (tổng diện tích sàn căn hộ tối đa 10 % diện tích sàn xây dựng) và khai thác tầng hầm nối với tầng hầm Công viên Chi Lăng. Cụm công trình này được quy hoạch với chiều cao tối đa 26 tầng, diện tích 7.383 m2. Trong quá trình quy hoạch, chủ đầu tư phải chú ý đến việc mở rộng công viên hiện hữu, phải đảm bảo đầu tư xong trụ sở mới cho Sở GD-ĐT hoặc chủ đầu tư phải thuê công trình đủ diện tích, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Sở trước khi thực hiện dự án.

Khu Trung tâm thương mại Eden hiện đang xuống cấp trầm trọng, nhất là không an toàn về phòng cháy chữa cháy, hiện đang có khoảng 225 hộ đang cư ngụ tại đây. UBND TP có chủ trương quy hoạch lại trung tâm này với chức năng thương mại dịch vụ (không có chức năng ở). Quy mô khu Eden xây dựng với tiêu chí quy hoạch tương đương với khu khách sạn REX đối diện, diện tích tầng hầm cho phép lớn nhất có thể nhưng phải phù hợp tầng địa chất tại khu vực này, có chức năng thương mại dịch vụ thương mại văn phòng cho thuê.

H.A 

Tin cùng chuyên mục