Sôi động hội thi “Nhà nông đua tài”

Ngày 20-8, hội thi “Nhà nông đua tài” toàn quốc lần IV năm 2017, khu vực IV, đã chính thức khởi động tại TP Cần Thơ với phần thi “So tài Nhà nông”. 

Hội thi "So tài nhà nông" diễn ra ngày 20-8, tại Cần Thơ
Hội thi "So tài nhà nông" diễn ra ngày 20-8, tại Cần Thơ

Theo Hội Nông dân Việt Nam cho biết, tham gia hội thi lần này ở khu vực IV có khoảng 150 thí sinh đến từ 16 tỉnh, thành phía Nam, được chia làm 2 bảng G và H.

 Trong ngày thi thứ nhất (20-8), 16 đội của cả hai bảng G và H tham gia phần thi “So tài Nhà nông. Ở phần thi này nhiều nông dân được trải nghiệm những thử thách của trò chơi theo phong tục tập quán nông nghiệp của vùng ĐBSCL bằng trò chơi “Hái trái cây”.

Sôi động hội thi “Nhà nông đua tài” ảnh 1 Nông dân thi hái trái cây
Theo kế hoạch, ngày 21-8 (ngày thi thứ hai), tất cả 16 đội sẽ lần lượt trải qua 4 phần thi gồm: Lời chào nông dân (được xây dựng dưới hình thức sân khấu hóa); Cùng giải đáp (phần thi theo hình thức hỏi - đáp); Ai giỏi hơn ai (phần thi theo hình thức trắc nghiệm); Ý tưởng nhà nông (phần thi thuyết trình). Sau các phần thi, Ban tổ chức sẽ tổng kết số điểm từng đội và công bố kết quả, trao giải.

Theo Ban tổ chức: Mục tiêu của hội thi nhằm nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm vào sản xuất và đời sống; tạo điều kiện đẩy mạnh các phong trào thi đua trong hội viên, nông dân, nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; tạo ra sân chơi cho cán bộ, hội viên, nông dân có cơ hội giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất - kinh doanh; tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết giữa nông dân các vùng miền trong cả nước.

Ông Lê Hoàng Tám, 66 tuổi, nông dân xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long (Bạc Liêu) hớn hở: “Rất vui khi được tham gia hội thi, bởi đây là cơ hội để nông dân chia sẻ kinh nghiệm làm nông nghiệp và học hỏi những phương pháp sản xuất mới, hiệu quả, giảm giá thành, tăng chất lượng để tăng sức cạnh tranh. Ngoài ra, còn là dịp để nông dân liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm…”.

Ông Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: “Hội thi lần này nhằm gửi thông điệp đến 15 triệu hộ nông dân cả nước về việc hướng tới phát triển nền nông nghiệp bền vững, qua đó giúp người nông dân tăng thu nhập; vươn lên làm giàu. Nông dân giàu sẽ là cái gốc để phát triển nông thôn mới bền vững; góp phần giải quyết nhiều vấn đề về lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, lao động, việc làm và bảo đảm an ninh trật tự nông thôn. Vì vậy, cần đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động nông dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới”.

Tin cùng chuyên mục