Star Wars 7 - Bom tấn cuối cùng năm 2015

Mười một năm sau phần phim mới nhất, công chúng yêu điện ảnh toàn cầu mới được thưởng thức phần tiếp theo của loạt phim đình đám đã được khởi chiếu lần đầu tiên vào năm 1977. Star Wars - The Force Awakens (Chiến tranh giữa các vì sao - Thần lực thức tỉnh) cũng là một trong những bộ phim bom tấn được chờ đợi nhất của năm 2015 và là tác phẩm khép lại một năm thành công của điện ảnh thế giới.
Star Wars 7 - Bom tấn cuối cùng năm 2015

Mười một năm sau phần phim mới nhất, công chúng yêu điện ảnh toàn cầu mới được thưởng thức phần tiếp theo của loạt phim đình đám đã được khởi chiếu lần đầu tiên vào năm 1977. Star Wars - The Force Awakens (Chiến tranh giữa các vì sao - Thần lực thức tỉnh) cũng là một trong những bộ phim bom tấn được chờ đợi nhất của năm 2015 và là tác phẩm khép lại một năm thành công của điện ảnh thế giới.

Star Wars - The Force Awakens - một trong những tác phẩm được chờ đợi nhất năm 2015. Ảnh: CGV

Chờ cơn mưa kỷ lục

Star Wars - The Force Awakens xoay quanh câu chuyện về cô gái trẻ Rey (Daisy Ridley thủ vai) với cây quyền trượng và Stormtrooper lạc lối Finn (John Boyega thủ vai) với thanh gươm ánh sáng xanh. Họ sẽ chu du cùng nhau, gặp gỡ Han Solo và Chewbaca, để rồi tham gia vào trận chiến giữa phe hiệp sĩ Jedi và phe bóng tối. Trong phần phim lần này, không thể thiếu bộ đôi Han Solo (Harrison Ford thủ vai) với khẩu súng DL-44 blaster và công chúa Leia (Carrie Fisher thủ vai) dưới ánh sáng của phòng điều khiển phi thuyền cùng nhân vật hiệp sĩ của phe bóng tối Kylo Ren (Adam Driver) với thanh gươm ánh sáng tự chế của mình. Một nhân vật gắn liền với series phim này là Luke Skywalker (Mark Hamill) sẽ vắng mặt.

Quá trình lựa chọn diễn viên cho Star Wars - The Force Awakens được bắt đầu từ tháng 8-2013 tại Anh, Ireland, Mỹ và kết thúc vào ngày 29-4-2014. Trong khi đó, từ tháng 2-2014, đạo diễn J.J Abrams hé lộ, phim được bấm máy từ tháng 5-2014. Ban đầu, phim dự kiến được quay định dạng 33mm, nhưng sau đó được nâng lên 65mm, với các máy quay IMAX hiện đại bậc nhất. Quá trình quay kéo dài gần nửa năm tại nhiều studio lớn cũng như ngoại cảnh và kết thúc vào ngày 3-11-2014.

Trước khi chính thức ra mắt từ ngày 18-12, tại Bắc Mỹ, bộ phim đã lập kỷ lục về số lượng vé bán trước và trong ngày đầu tiên mở bán 20-10. Theo ước tính, số tiền mà phần 7 của bộ phim thu được nhờ bán vé sớm ở định dạng IMAX là khoảng 6,5 triệu USD. Nhiều trang bán vé online tại Mỹ đã gặp trục trặc do có quá nhiều người truy cập cùng một lúc. Được biết, số lượng vé bán trước của bộ phim là chưa từng có trong ngành công nghiệp phim ảnh. Theo các chuyên gia phòng vé, phim có kinh phí sản xuất 200 triệu USD, nếu tính các chi phí về quảng cáo, in ấn, chiến lược quảng bá, toàn bộ mức đầu tư này lên đến con số 423 triệu USD. Các chuyên gia phòng vé dự đoán, bộ phim có thể thu về đến 540 triệu USD doanh thu toàn cầu trong tuần mở màn, vượt qua kỷ lục Jurassic World xác lập vào tháng 6-2015 với 524,1 triệu USD. Chuyên gia phòng vé Phil Contrino dự đoán phim sẽ dễ dàng cán mốc doanh thu 1 tỷ USD và hoàn toàn có khả năng chạm mốc 2 tỷ USD. Trong khi đó, chuyên gia phân tích vốn Barton Crockett còn lạc quan khi cho rằng, Star Wars - The Force Awakens có thể là bộ phim đầu tiên cán mốc 3 tỷ USD doanh thu toàn cầu. 

Bước đột phá mới của series Star Wars

Không chỉ được dự đoán lạc quan về doanh thu phòng vé, Star Wars - The Force Awakens còn nhận được nhiều bình luận, đánh giá tích cực từ các chuyên gia, nhà phê bình. Điểm số trung bình mà trang Rotten Tomatoes dành cho bộ phim là 8,4/10, trong đó 97% là những lời ngợi khen và nhấn mạnh: “The Force Awakens thành công trong việc gợi nhớ lại vinh quang trước đây của series đồng thời truyền vào đó năng lượng mới”. Trên Metacritic, bộ phim nhận được điểm số trung bình 83/100 trong khi IMBd chấm bộ phim đạt 9,2/10 điểm. Robbie Collin của trang Telegraph, Peter Bradshaw trang Guardian cùng dành cho phim số điểm tuyệt đối 5/5.

Ra mắt công chúng vào năm 1977, series phim Star Wars nhanh chóng trở thành một hiện tượng của văn hóa pop toàn cầu. Hai tập phim tiếp theo lần lượt được phát hành năm 1980 và 1983 đều đạt những thành công ấn tượng cả về doanh thu lẫn phê bình. Khi công nghệ làm phim phát triển hơn, tác giả - đạo diễn George Lucas thực hiện tiếp 3 phần phim về những gì xảy ra trước khi bắt đầu Star Wars, ra mắt lần lượt vào năm 1999, 2002 và 2005. Ngoài việc thành công về mặt thương mại, cha đẻ của Star Wars - George Lucas đã được Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ trao tặng giải thưởng Thành tựu trọn đời cho loạt phim này.

Năm 2012, sau khi mua lại Lucasfilm của George Lucas và nhượng quyền loạt phim Star Wars, hãng Disney tuyên bố thực hiện phần 7 của loạt phim: Star Wars - The Force Awakens.

Được biết, loạt phim mới này độc lập với series gốc, tức là có nội dung riêng biệt không liên quan đến cốt truyện chính, chỉ cùng một bối cảnh. Loạt phim này sẽ đem đến những câu chuyện mới vượt ra ngoài sự gò bó của cốt truyện cũ, đem đến cho người hâm mộ cả cũ lẫn mới của Star Wars thêm nhiều trải nghiệm thú vị và mới lạ. Cũng bởi lý do đó, Star Wars trở thành một trong những phim bom tấn được chờ đón nhất trong năm 2015. Theo kế hoạch của nhà phát hành Disney, phần 8 và 9 của bộ phim dự kiến ra rạp vào tháng 5-2017 và 5-2019. 

Star Wars - The Force Awakens công chiếu tại Việt Nam từ ngày 18-12 với định dạng 2D, 3D, 4DX, IMAX 3D và ATMOS.

HẢI DUY

Tin cùng chuyên mục