Tata ra mắt xe hơi rẻ nhất thế giới

Tata ra mắt xe hơi rẻ nhất thế giới
Tata ra mắt xe hơi rẻ nhất thế giới ảnh 1
Ông Tata giữ bí mật đến giờ chót để người ngoài mặc sức đồn đoán.

Hôm nay 10-1, hãng Tata Ấn Độ dự định trình làng chiếc xe hơi rẻ nhất thế giới, chỉ với  giá 2.500 USD (rẻ ½ so với các loại xe giá rẻ hiện nay). Cho đến giờ phút này, ngay cả giới thạo tin nhất tại Ấn Độ cũng chưa biết chiếc xe mới sẽ được đặt tên là gì.

Hình dáng của loại xe này cũng chưa được tiết lộ. Trước nay, người ta quen gọi nó là Xe Nhân dân (People’s car) với hàm ý ai cũng có thể mua loại xe này vì giá cực rẻ.

Theo tờ Thời Báo Ấn Độ, có khả năng loại xe mới sẽ có tên Atom (nguyên tử), hàm ý loại xe này như một quả bom nguyên tử trên thị trường xe hơi. Tuyên bố sẽ cho ra đời loại xe chỉ 2.500 USD của Tata trước đây đã khiến nhiều nhà sản xuất xe hơi khác phát “sốt”, khởi đầu cho cuộc chạy đua sản xuất xe hơi giá rẻ tại Ấn Độ và trên toàn cầu.

A.K (Theo AFP)

World Bank: Kinh tế toàn cầu sẽ chững lại

Kinh tế toàn cầu có thể chậm lại trong năm nay và còn có thể tệ hơn nếu kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục trượt dài như năm vừa rồi. Đó là các dự báo mới đưa ra của Ngân hàng Thế giới (WB). Trong năm 2007, kinh tế thế giới chỉ tăng trưởng 3,6%, giảm so với mức 3,9% của năm 2006.

Nguyên nhân chủ yếu là do các nền kinh tế có thu nhập cao như Hoa Kỳ và EU đều chựng lại. Trong khi đó các nước phát triển vẫn tăng trưởng tốt với mức bình quân 7,4%, không thay đổi so với năm 2006. Năm nay, tăng trưởng kinh tế sẽ chậm hơn vì tác động của cơn khủng hoảng thị trường thứ cấp tại Hoa Kỳ vẫn còn tiếp diễn. Phải đến năm 2009, kinh tế thế giới mới có thể hồi phục chút đỉnh ở mức 3,6%.

Tuy nhiên WB dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2008 sẽ đạt mức 8,2%, nằm trong tốp các nước tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.

Theo WB, cuộc khủng hoảng ở các trung tâm tài chính lớn trên thế giới không mấy ảnh hưởng đến những nền kinh tế của khu vực này. Trong lúc tăng trưởng kinh tế các nước phát triển cao chỉ vào khoảng 2,2% thì mức tăng trung bình 7,1 % ở các nước đang phát triển sẽ giúp giữ cho kinh tế toàn cầu năm 2008 tăng trưởng ở mức 3,3%.

A.V - B.Tr. (Theo AFP)

Microsoft mua Fast Search

Nhà khổng lồ công nghệ thông tin Microsoft vừa cho biết đã mua lại Fast Search – một trong những nhà sản xuất phần mềm doanh nghiệp hàng đầu thế giới – với giá 1,2 tỷ USD. Fast Search còn là bộ máy tìm kiếm chuyên về các doanh nghiệp cỡ lớn.

Như vậy, với động thái này, Microsoft cho thấy tham vọng “bá chủ” của họ trong lĩnh vực tìm kiếm doanh nghiệp. Fast Search sẽ bổ khuyết cho các bộ máy tìm kiếm MSN Live Search, Microsoft Search Server và SharePoint Server của Microsoft. “Từ nay, chúng tôi có thể cung cấp mọi dịch vụ tìm kiếm mà bạn có thể mơ tưởng” -Whit Andrews, nhà phân tích của công ty nghiên cứu Gartner ở Massachusetts, nói.

K.B (Theo IHT)

Cổ phiếu ngành dược châu Á được giá

Trong khi Phố Wall lại trượt giá, giá kim loại tăng vọt đã cứu nguy cho TTCK châu Á. Các tập đoàn khai khoáng Newcrest Mining (Australia), Sumitomo Metal Mining (Nhật Bản), Zijin Mining (Trung Quốc) có giá cổ phiếu tăng lần lượt là 6,6%, 5% và 3,3%. Chỉ số MSCI châu Á- Thái Bình Dương nhích 0,9% đạt 154,47 điểm. Chỉ số Nikkei 225 cũng tăng 0,5% lên 14.599,16 điểm.

Đáng chú ý cổ phiếu của các công ty ngành dược trở nên có giá vì ít bị ảnh hưởng khi kinh tế suy yếu. Cổ phiếu ngành dược là cổ phiếu duy nhất tăng giá trong số 10 nhóm ngành công nghiệp của S&P 500. Chỉ số MSCI Chăm sóc Y tế châu Á- Thái Bình Dương tăng 2,2%, nhiều nhất kể từ ngày 7-9-2007.

Tâm Bảo (Theo AP, Bloomberg,Kyodo)

Tin cùng chuyên mục