Tàu chiến Mỹ bị tên lửa nhắm bắn ngoài khơi Yemen

Hai tên lửa từ vùng lãnh thổ do phiến quân Houthi kiểm soát ở Yemen đã nhằm vào tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Mason của Mỹ nhưng đã trượt xuống biển ngày 9-10.
Tàu chiến Mỹ bị tên lửa nhắm bắn ngoài khơi Yemen

Hai tên lửa từ vùng lãnh thổ do phiến quân Houthi kiểm soát ở Yemen đã nhằm vào tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Mason của Mỹ nhưng đã trượt xuống biển ngày 9-10.

Tàu khu trục USS Mason của Mỹ. Ảnh: AP

Theo CNN, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết, tàu chiến Mỹ đang ở trong hải phận quốc tế hơn 12 hải lý (22 km) ngoài khơi Yemen, ở đầu phía Nam biển Đỏ, phía Bắc eo biển Bab el-Mandeb.

Hai tên lửa phóng từ vùng lãnh thổ do Houthi kiểm soát tại Yemen đã bị tàu USS Mason phát hiện trên biển Đỏ trong 60 phút từ khoảng 7 giờ tối ngày 9-10 (giờ địa phương).

Davis tuyên bố: "Mỹ vẫn cam kết đảm bảo tự do hàng hải ở mọi nơi trên thế giới và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành các bước cần thiết để đảm bảo an toàn cho các tàu của mình và các thành viên".

Washington đã ủng hộ liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu chống phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn và lực lượng trung thành Tổng thống Yemen bị lật đổ Ali Abdullah Saleh nắm quyền tại Yemen. Nhưng hôm 8-10, Mỹ cho biết đang xem xét lại sự ủng hộ sau một cuộc không kích vào một đám tang ở thủ đô Sanaa của Yemen mà giới chức y tế địa phương cho biết đã giết chết ít nhất 155 người.

Liên minh Saudi Arabia dẫn đầu đã bác bỏ cáo buộc gây ra vụ không kích và cho biết sẽ "lập tức điều tra" báo cáo rằng các máy bay chiến đấu của liên minh đứng sau các vụ không kích, theo hãng tin Saudi Arabia SPA.

GIA HY

Tin cùng chuyên mục