Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khảo sát Cảng quốc tế Long An

(SGGPO).- Chiều 16-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi kháo sát công trình Cảng quốc tế Long An, tại ấp Tân Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khảo sát Cảng quốc tế Long An

(SGGPO).- Chiều 16-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi kháo sát công trình Cảng quốc tế Long An, tại ấp Tân Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khảo sát Cảng quốc tế Long An ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khảo sát Cảng quốc tế Long An

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Cảng quốc tế Long An cho biết, cảng được khởi công xây dựng vào năm 2010, cạnh sông Soài Rạp, trên diện tích 147ha. Theo qui hoạch được chia thành 7 giai đoạn, với tổng vốn đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và hoạt động hết công suất vào năm 2023. Cảng có khả năng tiếp nhận tàu tải trọng từ 30.000- 70.000 DWT và 5 bến cảng nội địa tiếp nhận tàu tải trọng 1.000 DWT. Đây là một trong những cảng biển có qui mô lớn nhất khu vực phía Nam. Đến thời điểm này, Cảng quốc tế Long An đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1, dự kiến đưa vào hoạt động cuối năm 2016, khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng 30.000 DWT.

Theo đồng chí Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An, vị trí của Cảng quốc tế Long An rất thuận lợi, dễ dàng kết nối với TPHCM và các tỉnh ĐBSCL về đường bộ lẫn đường thủy. Cảng chỉ cách trung tâm TPHCM khoảng 40km theo quốc lộ 50, cách đường cao tốc TPHCM- Trung Lương 30km, cách đường cao tốc Bến Lức- Long Thành 12km, cách cửa biển khoảng 20km theo sông Soài Rạp… Vì vậy, khi cảng này đưa vào hoạt động sẽ tiết giảm nhiều về chi phí so với các cảng khác ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh Long An cùng các bộ ngành liên quan chọn vị trí xây dựng cảng thuận lợi. Đồng thời ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư vượt qua khó khăn để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa cảng vào hoạt động nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương, của vùng ĐBSCL cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Biện Thị Tư, 88 tuổi, có 2 con là liệt sĩ, ở ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc. Hiện tại dù mẹ tuổi cao nhưng sức khỏe tốt, trí óc minh mẫn, có nhiều đóng góp cho xã hội. Thủ tướng chúc mẹ sống lâu, sống khỏe, là tấm gương cho thế hệ sau…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Mẹ VNAH Biện Thị Tư ở Long An

HUỲNH LỢI

Tin cùng chuyên mục