Tàu chở 230 người nhập cư được cập cảng Malta

Sau 6 ngày mắc kẹt trên biển Địa Trung Hải, tàu cứu hộ Lifeline chở 230 người di cư đã được phép cập cảng Malta ngày 27-6, sau khi nước này cùng 7 nước khác gồm Italy, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Ireland, Bỉ và Pháp nhất trí cùng tiếp nhận người di cư trên tàu. 
Tàu Lifeline. Nguồn: ANSA
Tàu Lifeline. Nguồn: ANSA
Theo thông báo của Chính phủ Malta, sau khi cập cảng Valletta, thuyền trưởng tàu Lifeline đã bị đưa tới sở cảnh sát để thẩm vấn. Trước đó, tàu này đã bị cả Malta và Italy từ chối tiếp nhận. Thủ tướng Malta Joseph Muscat cảnh báo những người di cư trên tàu Lifeline sau khi cập cảng sẽ bị giam giữ để điều tra về tính hợp pháp của hoạt động giải cứu tàu này đêm 21-6 vừa qua. Thủ tướng Muscat nêu rõ, những người di cư sẽ bị khởi tố, đồng thời nhấn mạnh sẽ không xem xét giải quyết các hoạt động giải cứu người di cư trong tương lai. 

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cho rằng tàu Lifeline đã vi phạm luật pháp quốc tế khi giải cứu những người di cư trong khi lực lượng bảo vệ bờ biển Libya vào cuộc. 

Tin cùng chuyên mục