Đầu tháng 7 vừa qua, Bộ Thương mại Thái Lan cho biết đang tìm phương án bình ổn giá gạo trước thời điểm vụ mùa vào quý 3-2017. Bộ này khẳng định sẽ không có việc mua gạo với giá cao hơn giá thị trường và không thực hiện thu mua dự trữ trong kho quốc gia khiến tăng chi phí dự trữ và tạo áp lực lên giá.
Trước đó, ngày 1-9, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan Charoen Laothammathat cho biết nước này đã xuất khẩu 6,41 triệu tấn gạo trong 7 tháng đầu năm nay, duy trì vị trí nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Cũng theo ông Laothammathat, Ấn Độ và Việt Nam lần lượt đứng sau Thái Lan về khối lượng xuất khẩu gạo. Tuy nhiên, ông Laothammathat lưu ý giá trị đồng baht tăng có thể ảnh hưởng ít nhiều đến tính cạnh tranh của gạo Thái Lan trên thị trường thế giới.
Trước đó, ngày 1-9, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan Charoen Laothammathat cho biết nước này đã xuất khẩu 6,41 triệu tấn gạo trong 7 tháng đầu năm nay, duy trì vị trí nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Cũng theo ông Laothammathat, Ấn Độ và Việt Nam lần lượt đứng sau Thái Lan về khối lượng xuất khẩu gạo. Tuy nhiên, ông Laothammathat lưu ý giá trị đồng baht tăng có thể ảnh hưởng ít nhiều đến tính cạnh tranh của gạo Thái Lan trên thị trường thế giới.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Bảo vệ đại dương mang ý nghĩa sống còn
-
Châu Âu nỗ lực chống thông tin sai lệch về vaccine
-
Tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2022
-
Thế giới lo ngại về biến thể phụ BA.4 và BA.5
-
Không đủ tiền thanh toán, Sri Lanka tiếp tục gặp khủng hoảng về nhiên liệu
-
Quân đội Nga tuyên bố kiểm soát toàn bộ vùng Luhansk
-
Bộ trưởng Kinh tế Argentina từ chức
-
Ưu tiên minh bạch
-
Nga phản bác đề xuất loại bỏ tư cách thành viên HĐBA Liên hiệp quốc
-
Mỹ có nguy cơ chệch mục tiêu cắt giảm khí thải