Thái Lan muốn thành trở nhà xuất khẩu thực phẩm hàng đầu

Chính phủ Thái Lan chuẩn bị khởi động lại chiến dịch Kitchen of the World, với mục tiêu đưa Thái Lan trở thành nước xuất khẩu thực phẩm lớn trên thế giới, qua đó góp phần đưa xuất khẩu thực phẩm đóng góp hơn 6% GDP của cả nước.
Ngày 11-6, lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại quốc tế, ông Chantira Jimreivat, cho biết năm 2018, Thái Lan tập trung vào đổi mới và sáng tạo các loại thực phẩm để cho thấy nước này là một trong những bếp ăn sáng tạo nhất thế giới.
Hiện Thái Lan là nước xuất khẩu thực phẩm lớn nhất Đông Nam Á với giá trị xuất khẩu thực phẩm ước đạt 29,4 tỷ USD. Bangkok luôn nỗ lực hỗ trợ các nhà sản xuất tiềm năng để họ trở nên cạnh tranh, có thể vận hành bền vững và hiệu quả trên thị trường toàn cầu.

Tin cùng chuyên mục