Hơn 20 tỉnh ở miền Bắc và miền Trung Thái Lan đang bị lũ lụt. 5 tỉnh phía Nam vẫn còn những tiếng nổ bom. Nhưng tình hình chính trị ở Thái Lan đang được cải thiện, từng bước vượt qua giai đoạn thử thách để ổn định về chính trị, xã hội và phát triển về kinh tế.
Nước sông Mekong và sông Chao Phraga đang dâng rất cao. Trên 50 người chết, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập. Để nói về mức độ ngập lụt, người ta đưa ra con số chỉ riêng ở vùng cố đô Ayuthaga có tới 25 ngôi chùa bị ngập. Ai cũng biết các ngôi chùa thường được xây dựng ở vùng đất cao, thế mà còn bị ngập lụt.
Miền Nam với 5 tỉnh theo Hồi giáo cho dù đã có sự chấp nhận hòa giải của vài phái ly khai, tình hình vẫn chưa thực ổn định. Các vụ nổ gần đây cho thấy cần có thêm thời gian và nỗ lực hòa giải với các chủ trương đúng đắn, tôn trọng đặc thù ở các địa phương mới có thể dập tắt các ý đồ ly khai.
Tuy nhiên, tất cả các chuyên gia thông hiểu về tình hình ở Thái Lan đều khẳng định rằng giai đoạn khó nhất đã qua rồi. Ở miền Nam, sau mấy năm chính phủ chỉ loay hoay tìm kiếm các cách thức dùng bạo lực để đối phó với bạo lực, giờ đây chính phủ mới đã lần đầu tiên đưa ra giải pháp đối thoại, nhằm giải quyết tận cội nguồn bức xúc của cộng đồng Hồi giáo. Đây là hướng đi mà dư luận quốc tế mong đợi từ lâu nay.
Sau vụ đảo chính, câu hỏi lớn nhất là nhà cầm quyền sẽ đối xử với thành viên của chính phủ cũ như thế nào, cũng như đảng Thai Rak Thai và ông Thaksin sẽ phản ứng ra sao. Lời đáp rất mau chóng và cũng khá êm xuôi. Không có các vụ bắt bớ cũng như không có các vụ xung đột trên đường phố. Cho tới nay, các dịch vụ thương mại, du lịch đã trở lại bình thường.
Dự trữ ngoại tệ của Thái Lan đang ở mức kỷ lục: 60 tỷ USD. Thậm chí cả quyết định tạm ngưng mọi đàm phán về tự do thương mại song phương mà chính phủ mới công bố trung tuần tháng 10 cũng không làm cho mọi người lo lắng. Ai cũng hiểu, biện pháp trên chỉ nhằm ngăn chặn các chính khách tham nhũng tẩu tán tài sản ra nước ngoài mà thôi.
Sau khi đã thực hiện các chuyến thăm Lào và Campuchia, thủ tướng Surayud Chulanont thăm Malaysia (18-10) và sẽ lần lượt thăm các nước ASEAN còn lại. Cuối tháng 10, ông sẽ đến Bắc Kinh. Tháng 11 ông Chulanont đến Hà Nội dự APEC và tháng 12 dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Philippines.
Các chuyến xuất ngoại này vừa kết hợp công việc, vừa giải thích cho các nước bạn bè thực hiểu về tình hình Thái Lan, làm cho thế giới thấy rằng tình hình chính trị đã thực sự ổn định, xã hội đang hưng phấn và kinh tế Thái Lan lại tiếp tục trên đà phát triển.
TƯỜNG VÂN