Tháng 10, EC sang Việt Nam kiểm tra IUU

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, cả nước có 86.820 tàu khai thác thủy hải sản, trong đó lắp đặt thiết bị VMS đạt 97,65%. Số có nguy cơ cao (vi phạm) nằm ở số tàu còn lại.

Tại cuộc họp báo tổng kết 6 tháng của Bộ NN-PTNT tổ chức ngày 3-7, ông Dương Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN-PTNT), thông tin, liên quan đến quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), qua kiểm tra và nắm bắt thực tế, Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư (Bộ NN-PTNT) đã ghi nhận một số chuyển biến tại các địa phương, như: kết quả lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) đã đạt gần 100%; công tác quản lý đội tàu, chứng nhận truy xuất nguồn gốc hải sản đã có tiến bộ. Tuy nhiên, tại các địa phương dù đã phát hiện nhiều tàu vi phạm, nhưng kết quả xử lý không được như yêu cầu.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, cả nước có 86.820 tàu khai thác thủy hải sản, trong đó lắp đặt thiết bị VMS đạt 97,65%. Số có nguy cơ cao (vi phạm) nằm ở số tàu còn lại. Để chấn chỉnh tình trạng vi phạm vẫn kéo dài, lãnh đạo Bộ NN-PTNT cho biết, cơ quan chức năng sẽ áp dụng các giải pháp mạnh như: tăng thêm 6 thiết bị theo dõi phạt nguội những tàu vi phạm; bổ sung quy định phạt cả chủ tàu lẫn máy trưởng, không để tình trạng chủ tàu trả lời “tôi chỉ thuê, còn không biết tàu đi đâu” là xong, và cho phép cảnh sát biển cũng được xử lý các tàu vi phạm.

Ông Dương Văn Cường thông tin thêm, theo kế hoạch, trong tháng 10 tới, đoàn thanh tra của EC sẽ sang Việt Nam để kiểm tra việc thực thi các quy định về IUU lần thứ 4. Từ nay đến tháng 10, ban chỉ đạo quốc gia sẽ tiếp tục đi kiểm tra việc thực thi IUU tại các địa phương trọng điểm, hỗ trợ những địa phương còn nhiều tàu vi phạm.

Tin cùng chuyên mục