(SGGP-12G).- Sáng nay, 5-2, UBND TP đã họp về tình hình kinh tế, xã hội trong tháng 1 và công tác trọng điểm tháng 2. Theo báo cáo của các sở, ngành TP, tình hình sản xuất kinh doanh xuất khẩu gặp nhiều khó khăn.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp tháng 1 ước đạt 1,8 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 1,34 tỷ USD, giảm 6,8% so với tháng trước và giảm 20,2% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt kết quả thấp: 34.000 tỷ đồng, giảm 16,2% so với tháng trước và giảm 0,1% so với cùng kỳ. Trong đó, các ngành giảm mạnh như: Dệt may giảm 3%, sản phẩm từ cao su giảm 1,2%, sản xuất thiết bị truyền thông giảm 19%, cơ khí chế tạo giảm 8%.
Các diện tích trồng lúa, trồng rau, nuôi trồng thủy sản đều giảm. Về vốn đầu tư trong nước giảm 64%, vốn đầu tư nước ngoài giảm 29,5% so với cùng kỳ. Điểm son phấn khởi là trong tháng tết vừa qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tương đối ổn định, xảy ra 592 vụ phạm pháp hình sự, giảm 18,3%; trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra tình trạng đua xe trái phép. Trong 6 tháng, xảy ra 97 vụ tai nạn giao thông, giảm 17,7% so với cùng kỳ.
Về giải quyết việc làm, tháng qua, TP đã giới thiệu việc làm cho 8.100 người. Trong đó, có 5.700 người có việc làm ổn định.
Về tình hình kinh tế, lãnh đạo Sở Công thương báo cáo, các doanh nghiệp nói chung đang thiếu vốn, rất khó tiếp cận nguồn vốn, nhất là những nguồn vốn có hỗ trợ lãi suất. Trước tình hình khó khăn về kinh tế mà Sở Công thương báo cáo như thiếu vốn, khó tiếp cận nguồn vốn, không có tài sản thế chấp…
Chủ tịch UBNDTP Lê Hoàng Quân chỉ đạo Sở Công thương phải làm việc với các hiệp hội, không thể ngồi chờ mà phải chủ động tìm hiểu doanh nghiệp nào có nhu cầu vay vốn. Trên cơ sở đó, đến ngày 15-2, sở phải báo cáo cụ thể số liệu doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu vay vốn để kịp thời giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.
HÀN NI