Thanh niên TP Thủ Đức đề xuất lập quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Ngày 3-8, Đoàn khối Dân – Chính - Đảng TPHCM phối hợp với Thành đoàn TP Thủ Đức tổ chức diễn đàn kết nối công chức trẻ với chủ đề “Cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp cho thanh niên”.

Thiếu tính kết nối

Anh Huỳnh Mẫn Sang, Bí thư Đoàn phường Linh Tây băn khoăn về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp như miễn giảm thuế, chi phí mặt bằng, hỗ trợ về thủ tục, tọa đàm, giao lưu, chia sẻ mô hình hay để từ đó nhân rộng số lượng, hoặc liên kết các mô hình khởi nghiệp lại với nhau.

Đoàn viên TP Thủ Đức nêu ý kiến tại diễn đàn

Đoàn viên TP Thủ Đức nêu ý kiến tại diễn đàn

“Chẳng hạn, khi có mô hình khởi nghiệp về sản xuất thì sẽ phối hợp với mô hình khởi nghiệp vận tải và mô hình khởi nghiệp kinh doanh online, offline (trực tuyến, trực tiếp). Nếu có đơn vị kết nối, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn là để doanh nghiệp khởi nghiệp tự thân vận động”, anh Huỳnh Mẫn Sang đề xuất.

Tại diễn đàn, nhiều đại biểu trẻ cũng đề cập đến việc làm và cho rằng công tác giới thiệu việc làm cho thanh niên hiện nay còn nhiều bất cập.

Theo anh Huỳnh Lê Thiên Phú (phường Tăng Nhơn Phú A), công tác giới thiệu việc làm cho thanh niên hiện nay gặp nhiều khó khăn do thiếu tính kết nối giữa các cơ sở đoàn và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn TP Thủ Đức. Từ đó, anh Huỳnh Lê Thiên Phú đề xuất nên thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm của riêng TP Thủ Đức và liên kết với các doanh nghiệp để đảm bảo đầu mối về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, làm cơ sở để các cơ sở Đoàn đẩy mạnh công tác giới thiệu việc làm cho thanh niên.

Thanh niên TP Thủ Đức đề xuất nhiều nội dung liên quan đến giới thiệu việc làm cũng như các giải pháp để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Thanh niên TP Thủ Đức đề xuất nhiều nội dung liên quan đến giới thiệu việc làm cũng như các giải pháp để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Ngoài ra, cũng có nhiều ý kiến cho rằng thời gian tới cần thiết phải xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của riêng TP Thủ Đức hoặc nghiên cứu thành lập quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TP Thủ Đức để đoàn viên, thanh niên thuận lợi hơn trong tiếp cận nguồn vốn.

Phong trào khởi nghiệp lan toả mạnh mẽ

Trao đổi lại với đoàn viên, thanh niên, Phó Bí thư Thành đoàn TP Thủ Đức Thi Văn Ngọc Tuấn cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành đoàn TP Thủ Đức đã phối hợp với Phòng Kinh tế TP Thủ Đức định hướng chiến lược phát triển kinh tế của TP Thủ Đức cũng như giới thiệu những mô hình làm kinh tế đang phát triển trên địa bàn cho thanh niên.

Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TPHCM tổ chức các chương trình tư vấn về vốn vay, các ưu đãi dành cho thanh niên. Từ đó, tinh thần khởi nghiệp không chỉ trong cộng đồng doanh nhân mà đã lan tỏa trong các phong trào hành động của tuổi trẻ TP Thủ Đức.

Phó Bí thư Thành đoàn TP Thủ Đức Thi Văn Ngọc Tuấn trao đổi tại diễn đàn

Phó Bí thư Thành đoàn TP Thủ Đức Thi Văn Ngọc Tuấn trao đổi tại diễn đàn

Cụ thể, Thành đoàn TP Thủ Đức đã hỗ trợ 15 dự án thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 5 dự án đã phát vay 450 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TPHCM; giới thiệu cho 769 thanh niên vay vốn từ nguồn Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thành đoàn TP Thủ Đức cũng tổ chức chương trình “Kết nối đam mê, khơi niềm khởi nghiệp”; hội thi “Dự án khởi nghiệp”; diễn đàn “Kết nối đam mê”… nhằm tạo sân chơi cho đoàn viên, thanh niên TP Thủ Đức cũng như cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn.

Về giới thiệu việc làm, Thành đoàn TP Thủ Đức đã giới thiệu việc làm cho 4.516 lượt hội viên, thanh niên. Thực hiện liên tịch với các đơn vị sự nghiệp của Thành đoàn TPHCM như Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM, Trung tâm Đào tạo Khu công nghệ cao TPHCM, văn phòng giới thiệu việc làm… để đa dạng các nội dung hoạt động nhằm hỗ trợ, chăm lo, đào tạo, giới thiệu việc làm ổn định cho thanh niên.

Bí thư Đoàn khối Dân – Chính - Đảng TPHCM Bùi Hữu Hồng Hải phát biểu tại diễn đàn

Bí thư Đoàn khối Dân – Chính - Đảng TPHCM Bùi Hữu Hồng Hải phát biểu tại diễn đàn

Với các ý kiến đề xuất của đoàn viên, thanh niên TP Thủ Đức, anh Thi Văn Ngọc Tuấn cho biết Thành đoàn TP Thủ Đức sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo TP Thủ Đức tháo gỡ khó khăn, ban hành các đề án hỗ trợ thanh niên thành phố lập nghiệp, khởi nghiệp.

Theo Bí thư Đoàn khối Dân – Chính - Đảng TPHCM Bùi Hữu Hồng Hải, lực lượng thanh niên luôn phải được đặt ở vị trí trung tâm trong mọi chiến lược phát triển của TPHCM, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế – xã hội. Việc thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nghiệp nói chung, cũng như cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn TPHCM trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết. Do đó, diễn đàn nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong việc tham gia đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp, cách làm hay để cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Tin cùng chuyên mục