Khói cháy rừng đã làm nghẹt thở thành phố cảng Velho và buộc sân bay ở thành phố này đóng cửa trong gần 2 giờ.
Hai chiếc máy bay C-130 Hercules mang theo hàng ngàn lít nước hôm 25-8 đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chữa cháy. Các chuyên gia cho rằng việc giải phóng mặt bằng trong mùa khô kéo dài hàng tháng để lấy đất làm rẫy hoặc chăn nuôi đã làm trầm trọng thêm tình trạng cháy rừng. Mỹ đồng ý chi 20 triệu USD để giúp Brazil chữa cháy rừng Amazon, chủ yếu để đưa máy bay chữa cháy. G7 cũng đồng ý hỗ trợ Brazil kế hoạch tái trồng rừng.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Tây Ban Nha: Sập sân khấu sự kiện, ít nhất 18 người thương vong
-
Mỹ Latinh ráo riết tìm nguồn cung vaccine đậu mùa khỉ
-
Nhật Bản tăng biện pháp đối phó với lạm phát
-
FBI thu hồi tài liệu tuyệt mật trong nhà cựu Tổng thống Donald Trump
-
Đón nhận luồng gió mới
-
Hàn Quốc ổn định sinh kế người dân trong Tết Trung thu
-
Dùng công nghệ GPS để bảo vệ rạn san hô
-
Mỹ - châu Âu mâu thuẫn về khoản hỗ trợ tín dụng thuế xe điện
-
Hạn hán làm gia tăng nguy cơ sa mạc hóa ở châu Âu
-
Khách du lịch quốc tế tạo nguồn thu ngoại tệ kỷ lục cho Mexico