Thời tiết quá xấu, chưa tìm thấy 5 ngư dân Phú Yên mất tích

Chiều 23-12, Đại tá Nguyễn Thanh Hương, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Phú Yên cho biết, vẫn chưa tìm được tung tích của 5 ngư dân tỉnh này mất tích trong vụ chìm tàu cá ở khu vực biển gần Mũi Đôi (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa).

“Công tác tìm kiếm đang gặp nhiều khó khăn do thời tiết trên biển rất xấu, sóng và gió giật cấp 7, cấp 8 trong khi nước rất lạnh. Đến thời điểm hiện tại (15 giờ 40 ngày 23-12 – PV) vẫn chưa có thông tin nào mới trong công tác tìm kiếm 5 ngư dân”, Đại tá Nguyễn Thanh Hương thông tin.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hương, tàu cá bị chìm có số hiệu PY 96121 TS (dài 15m, trên 400CV) do ông Trần Văn Hiệp (ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên) làm chủ tàu. Trên tàu có 1 thuyền trưởng, 4 thuyền viên, đều là người Phú Yên.

Tàu xuất bến cảng Đông Tác (TP Tuy Hòa) vào ngày 2-11, chuyên nghề câu cá ngừ đại dương. Sau 50 ngày vươn khơi đánh bắt, tàu cá này trở về bờ. Đến 20 giờ 50 phút ngày 22-12, khi đi qua vùng biển cách Mũi Đôi khoảng 2,7 hải lý thì tàu bất ngờ bị phá nước, chìm. Thời điểm tàu bị nạn, vùng biển trên có sóng lớn, không có phương tiện qua lại.

Đến 4 giờ sáng 23-12, tàu mất hoàn toàn liên lạc, điện thoại các ngư dân cũng không liên hệ được.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Phú Yên đã liên hệ với các đồn biên phòng khu vực để thông báo cho các phương tiện, tàu cá lân cận hỗ trợ tìm kiếm.

Ngoài ra, BĐBP tỉnh này đã liên hệ đến Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV (Khánh Hòa), Cảnh sát biển Vùng 3 chỉ đạo Hải Đoàn 32 huy động tàu 805 tìm kiếm, cứu hộ từ sáng sớm cùng ngày.

Tin cùng chuyên mục