Thông điệp mạnh mẽ, hành động quyết liệt của Đảng bộ TPHCM

Nhận diện rõ những vấn đề, đòi hỏi từ thực tiễn đặt ra, ngay sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023, Thành ủy TPHCM đã triển khai, tổ chức nhiều hoạt động quan trọng về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách

Chỉ đạo “cần nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, tạo không khí sôi nổi ngay từ đầu năm” của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trong buổi họp kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 2-2023 đã nhanh chóng được TPHCM cụ thể hóa bằng các sự kiện, hoạt động cụ thể.

Đặc biệt, tuần qua, Thành ủy TPHCM tổ chức nhiều hoạt động đề cập trực diện vào những vấn đề trọng yếu của thành phố. Ở mỗi hoạt động “khai xuân” của Đảng bộ TPHCM đều hàm chứa nội dung quan trọng, cụ thể, nhưng có điểm chung là đều hướng đến mục tiêu tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Hội nghị giao ban chuyên đề “Cách làm hay trong việc phòng, chống tham nhũng vặt liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn” giữa Thường trực Thành ủy với Thường trực Quận ủy, Huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức, Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy TPHCM (ngày 10-2) được đưa về tổ chức ở cơ sở, với thông điệp mạnh mẽ của lãnh đạo Thành ủy TPHCM là yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng được một đội ngũ cán bộ tâm huyết, đạo đức, luôn ý thức việc phục vụ nhân dân là bổn phận bình thường.

Tương tự là hội nghị chuyên đề “Nâng cao đạo đức công vụ và công tác vận động quần chúng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (ngày 10-2) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 437 điểm cầu ở cơ sở. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng hơn 23.000 cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị thành phố tham dự.

Tại hội nghị, GS-TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, đã nêu bật những yêu cầu đối với đội ngũ công chức, ngoài chuyên môn, kỷ luật công vụ còn đòi hỏi về nhân cách, đạo đức và lẽ sống “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, ra sức chống quan liêu, tham nhũng và hết sức quan tâm đến công tác vận động quần chúng hiệu quả.

Tinh thần đó cũng đã được Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề cập tại Hội thảo Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (ngày 9-2).

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi cùng các đại biểu tại hội thảo về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngày 9-2. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi cùng các đại biểu tại hội thảo về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngày 9-2. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: “Đảng bộ TPHCM, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Thành ủy TPHCM nhận thức sâu sắc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, vừa là công tác trọng tâm cấp bách”.

Làm tốt chức trách, thấu cảm việc dân

Năm 2023 được dự báo sẽ có nhiều khó khăn thách thức, nhưng TPHCM vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng cho năm là 7,5%-8%. Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, giao cho TPHCM trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 tăng trưởng bình quân khoảng 8%-8,5%/năm.

Nhìn lại những năm đầu nhiệm kỳ 2020-2025, TPHCM chịu nhiều tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, trong đó có năm tăng trưởng âm. Năm 2022, thành phố tăng trưởng hơn 9%, nhưng tính trung bình từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mức tăng trưởng chỉ đạt hơn 3%, còn khá xa so với chỉ tiêu Nghị quyết 31-NQ/TW đặt ra.

Đồng chí Phạm Phương Thảo phát biểu tại Hội thảo Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (ngày 9-2). Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Phạm Phương Thảo phát biểu tại Hội thảo Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (ngày 9-2). Ảnh: VIỆT DŨNG

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng của năm 2023, góp phần quan trọng vào đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, càng đòi hỏi cán bộ, công chức của thành phố cần phải hành động quyết liệt, phát huy tối đa tinh thần tận tụy, sự năng động sáng tạo để thực sự là “công bộc, đầy tớ của nhân dân”. Cụ thể, cán bộ, công chức phải từng bước đẩy lùi lối sống ích kỷ, cá nhân, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; nhất là tình trạng quan liêu, xa dân, phiền hà, nhũng nhiễu, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

“Người dân đang cần, công nhân, nông dân đang khó khăn mà cán bộ không đi gần, đi sát để cùng chia sẻ với họ, thì lãnh đạo ai?”, đồng chí Nguyễn Văn Nên đặt vấn đề và lưu ý từng cán bộ, đảng viên phải thấu cảm, chia sẻ với những bức xúc của người dân. Điều này cũng sẽ tạo động lực cho mỗi cá nhân nỗ lực hơn và có sáng kiến, sáng tạo làm tốt chức trách của mình, giải quyết công việc của người dân một cách nhanh nhất.

Phục vụ nhân dân bằng trách nhiệm và bổn phận sẽ củng cố được chỗ dựa vững chắc từ nhân dân, tạo nguồn sức mạnh nội sinh của Đảng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên lưu ý, việc bồi dưỡng, uốn nắn, chấn chỉnh cán bộ phải đi đôi với cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá và đổi mới thực chất công tác đánh giá, quy hoạch, đề bạt cán bộ. Khi nhận xét, đánh giá cán bộ cần chú ý tham khảo từ nhiều nguồn thông tin, trong đó cả thông tin từ xã hội, từ ý kiến của quần chúng nhân dân.

Tin cùng chuyên mục